Trọng tài đã "giải cứu" Argentina của Messi như thế nào?

Rạng sáng nay, Messi cùng Argentina đã thắng nghẹt thở Nigeria 2-1 ở lượt trận cuối bảng D World Cup 2018, qua đó giành vé vào vòng 1/8...

Trong 90 phút "sinh tử" với Nigeria rạng sáng nay, Argentina đã thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Messi (phút 14) và Rojo (phút 86).

Nhưng đáng ra, Argentina có thể đã phải xách va li về nước nếu trước đó trọng tài thổi phạt đền lỗi chạm tay rõ ràng của Rojo trong vòng cấm phút 76.

Trọng tài đã

Messi đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Nigeria, qua đó giúp các "vũ công Tango" lọt qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Đó là tình huống bóng được cầu thủ Nigeria tạt bóng vào vòng cấm và Rojo trong pha nhảy lên cản phá đã để bóng chạm tay.

Trọng tài Cuneyt Cakir sau khi tham khảo công nghệ VAR đã từ chối cho Nigeria được hưởng quả phạt đền mà đội bóng châu Phi xứng đáng nhận.

Trao đổi về tình huống này, Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nói: "Đó là một quả penalty rõ ràng, chẳng có gì phải tranh cãi nữa cả. Trọng tài đã sai trong quyết định có lợi cho Argentina ở thời điểm quan trọng của trận đấu."

Trọng tài đã

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn cho rằng trọng tài Cuneyt Cakir đã bỏ qua 1 quả phạt đền mà Nigeria xứng đáng được hưởng phút 76.

Ngoài pha bóng kể trên, phút 49, trọng tài Cuneyt Cakir đã quyết đoán thổi cho Nigeria được hưởng phạt 11m khi cho rằng Mascherano đã phạm lỗi với Leon Balogun (số 6 - Nigeria) trong vòng cấm từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái.

Dưới góc nhìn của mình, Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nói: "Trong pha bóng này, Mascherano đã ôm, nắm, kéo đối thủ trong một thời gian không ngắn, hoàn toàn khác với việc cầu thủ có tiểu xảo chỉ kéo hoặc đẩy nhanh rồi buông ngay.

Tóm lại, lỗi là rõ ràng và trọng tài thổi phạt đền không hề oan."

Vậy còn tình huống phút 32 khi Leon Balogun phạm lỗi với Di Maria đang băng lên ở tốc độ cao đối mặt thủ môn Nigeria mà trọng tài chỉ rút thẻ vàng trong sự phản ứng của cầu thủ Argentina khi cho rằng đó phải là một thẻ đỏ thì sao? Ông Đoàn Phú Tấn đáp:

"Trọng tài phạt thẻ vàng là đúng mức bởi bên cạnh Leon Balogun còn có 1 cầu thủ phòng ngự khác của Nigeria có tốc độ cao hơn.

Nên nếu Di Maria không bị phạm lỗi, thì cũng chưa phải là một tình huống có cơ hội ghi bàn rõ rệt."

Ngoài những phân tích ở trên, Giảng viên trọng tài FIFA còn chỉ ra lỗi của trọng tài Cuneyt Cakir:

"Trong trận đấu, Mascherano có va chạm với cầu thủ đối phương và bị chảy máu trên mặt vậy mà trọng tài vẫn để anh ta chơi bình thường. Điều này là sai luật."

Nguồn: Dân Việt
    Bình Luận