Ronaldo, Kroos và những lần vỡ òa phút cuối ở World Cup 2018

Từ khi World Cup 2018 khởi tranh cho đến nay, các cổ động viên được chứng kiến hàng loạt bàn thắng ở những phút cuối cùng.
 - Bóng Đá

 Jose Gimenez (Uruguay 1-0 Ai Cập): Đối đầu với Ai Cập ở trận ra quân, Uruguay ở cửa trên hoàn toàn và tạo ra rất nhiều cơ hội. Dù vậy Luis Suarez và Edison Cavani đều bỏ lỡ đáng tiếc. Phải nhờ đến cú đánh đầu của Gimenez ở phút 90, Uruguay mới hưởng trọn niềm vui.

 - Bóng Đá

 Aziz Bouhaddouz phản lưới (Iran 1-0 Morocco): Trước Morocco vượt trội về mọi mặt, Iran chỉ biết chịu trận. Đại diện châu Á cầm hòa đến phút cuối cùng, và bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau tình huống phản lưới của Bouhaddouz.

 - Bóng Đá

 Xherdan Shaqiri (Thụy Sĩ 2-1 Serbia): Cầu thủ trên sân, cổ động viên đều đã nghĩ đến kết quả hòa ở trận Thụy Sĩ – Serbia. Dù vậy, Shaqiri thực hiện pha chạy chỗ tuyệt vời, dốc bóng với tốc độ cực cao để ghi bàn. Thụy Sĩ hoàn tất màn lội dòng đầy cảm xúc ở phút 90.

 - Bóng Đá

 Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha): Hiệp một, cú đúp của Ronaldo giúp Bồ Đào Nha dẫn trước 2-1. Nhưng sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về sự kiểm soát của Tây Ban Nha.

 - Bóng Đá

 Bồ Đào Nha bị dẫn ngược 2-3 từ phút 58 và bất lực trong việc tìm bàn gỡ. Phút 88, Ronaldo mang về quả đá phạt bên ngoài vòng cấm cho Bồ Đào Nha. CR7 như thường lệ thực hiện cú sút, và vẽ nên đường cong tuyệt vời. Ghi hat-trick ở trận đó, Ronaldo giúp Bồ Đào Nha giữ lại một điểm quý giá.

 - Bóng Đá

 Harry Kane (Anh 2-1 Tunisia): Thi đấu hoàn toàn trên cơ trước Tunisia, song khả năng dứt điểm quá tệ từ các cầu thủ khiến tuyển Anh suýt bị trả giá. Phải nhờ đến tình huống đánh đầu ở phút cuối cùng của Harry Kane, “Tam sư” mới được ca khúc khải hoàn sau trận.

 - Bóng Đá

 Philippe Coutinho (Brazil 2-0 Costa Rica): Trước Costa Rica, Brazil chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trên sân. Thầy trò HLV Tite tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, song Neymar, Coutinho hay Jesus đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

 - Bóng Đá

 Thời điểm các cổ động viên tuyệt vọng nhất, Coutinho xuất hiện như từ dưới đất chui lên, thực hiện tình huống đệm bóng mở tỷ số cho Brazil. Toàn bộ cầu thủ Brazil hò reo phấn khích trên sân. Bên ngoài khu vực kỹ thuật, HLV Tite thậm chí còn bị chấn thương vai vì pha ăn mừng quá cảm xúc.

 - Bóng Đá

 Toni Kroos (Đức 2-1 Thụy Điển): Toni Kroos là tội đồ dẫn đến bàn mở tỷ số của Thụy Điển, qua đó khiến Đức đối diện với tỷ số hòa. Phút bù giờ cuối cùng, “Cỗ xe tăng” hưởng quả đá phạt, nhưng ở cự ly không quá thuận lợi.

 - Bóng Đá

 Những tưởng Kroos sẽ thực hiện đường treo bóng vào trong. Tiền vệ 28 tuổi bất ngờ tung cú sút búa bổ, hạ gục hoàn toàn thủ môn Thụy Điển. Bàn thắng của Kroos làm sống lại hy vọng lọt vào vòng 16 đội của nhà đương kim vô địch.

Nguồn: Zing.vn
    Bình Luận