'Mourinho quá bảo thủ, lẽ ra phải cho cậu ấy đá chính trận gặp Norwich'

Cựu tuyển thủ Ireland Jonathan Walters đã có những nhận định về cách dùng người của HLV Jose Mourinho trong trận đấu với Norwich vừa qua tại vòng 5 FA Cup.

Tottenham Hotspur đã chính thức dừng chân tại FA Cup sau khi nhận trận thua bẻ mặt trước Norwich City ngay trên sân nhà. Trong 129 phút chính thức, cả 2 đội đã hoà nhau 1-1 và trên loạt sút luân lưu cân não, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã gục ngã với tỷ số 2-3.

Trong trận đấu này, với việc Son Heung-min và Harry Kane chưa thể trở lại vì chấn thương, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha đã bố trí Deli Alli thi đấu ở vị trí trung phong. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh không tạo nhiều điểm nhấn.

HLV Mourinho tung Parrott vào sân ở phút thứ 96 trong trận đấu với Tottenham.

Cựu tuyển thủ Ireland Jonathan Walters cho rằng, lẽ ra "Người Đặc biệt" phải trao cơ hội cho tài năng trẻ Troy Parrott sớm hơn - người cho thấy được triển vọng trong thời gian qua. Trên thực tế, phải đến phút 96, Mourinho mới tung Parrott vào sân. Nhận định trên BBC, Walters chia sẻ: "Tôi nghĩ trong trường hợp này Jose Mourinho đã tiếp tục bảo thủ. 

 

Cậu ấy [Troy Parrott] là một tiền đạo rất tài năng. Anh có khả năng dứt điểm rất đa dạng và từng được gọi lên ĐTQG Ireland. Ở lứa U21, anh cũng thể hiện rất tốt. Tôi nghĩ tương lai cậu ấy rất xán lạn và nếu như được đưa vào sân thi đấu sớm hơn trong trận đấu với Norwich vừa qua."

Vào cuối tuần này, Spurs sẽ có trận đấu với Burnley vào lúc 00h30 ngày 08/03.

Jose Mourinho nói về mục tiêu tại Tottenham: 

    Bình Luận