Chelsea và những phép tính hàng thủ

Có một điều tích cực HLV Frank Lampard thu hoạch từ trận chung kết FA Cup: Rõ ràng, ông sẽ phải tích cực mua bán ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè này để biến Chelsea thành đội bóng công sắc, thủ chắc.  

Trận thua đáng thất vọng 2-1 trước người hàng xóm Arsenal tại Wembley không làm đổ nát cả mùa giải có nhiều nét tích cực. Việc đứng trong Top 4 chung cuộc, và có vé dự Champions League mùa sau chính là thành tựu mà ít người nghĩ Lampard có thể làm được hồi đầu mùa.

Tuy nhiên, thất bại trên đã cũng đã củng cố kết luận: Chelsea còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là là thay máu hàng thủ của họ. Lampard đã thừa nhận điều đó. Ông không giống như các HLV tiền nhiệm, cố gắng đổ lỗi thấy bại cho trọng tài, chấn thương.

Ông biết Chelsea đã thi đấu không tốt. Có lẽ Lampard có thể thấy sự tương đồng giữa đội bóng của ông hiện nay với Chelsea của thời ông với Chelsea thời ông khoác áo năm 2002.

Đội bóng đó cũng có rất nhiều tài năng nhưng cũng phải vật lộn để duy trì phong độ trong suốt cả năm và chưa sẵn sàng để đoạt danh hiệu Premier League.

Phải mất vài năm nữa, cho đến khi Roman Abramovich trở thành chủ sở hữu, dốc hàng núi tiền để xây dựng lực lượng. Ông chủ người Nga vẫn sẵn sàng đầu tư và mùa Hè này có thể sẽ có ý nghĩa như năm 2003 và 2004 đối với Chelsea.

Việc mua xong Hakim Ziyech và Timo Werner đã tạo ra động lực để đón nốt Kai Havertz. Với những gương mặt tấn công mới, Chelsea sẽ rất nguy hiểm ở mùa tới, có thể thực hiện tham vọng thách thức Liverpool và Man City. Nhưng chưa, Lampard còn phải bận tâm với những vị trí sau.  

Kepa là mắt xích yếu nhất Chelsea hiện nay mặc dù có giá 70 triệu bảng

THỦ MÔN  

Không có nhà vô địch nào lại sở hữu một thủ môn tầm bình. Alisson, Ederson, Thibaut Courtois, Edwin van der Sar, Petr Cech và Jens Lehmann chỉ là một số thủ môn xuất sắc đã nâng Cúp Bạc Premier League trong 20 năm qua.

Có thể Joe Hart hoặc Kasper Schmeichel không đạt ở đẳng cấp xuất sắc khi Man City hoặc Leicester City vô địch nhưng cả hai đều rất quan trọng đối với đội bóng ở mùa giải họ đăng quang.

Mọi người đều biết, nếu Chelsea tiếp tục mùa giải 2020/21 với thủ môn số một Kepa Arrizabalaga và thủ môn số 2 Willy Caballero, đối thủ nào cũng tự tin sẽ ghi bàn vào lưới Chelsea.

Lampard đã gửi một thông điệp rất mạnh mẽ bằng cách loại Kepa ra khỏi trận đấu cuối cùng tại Premier League với Wolves và cả trận chung kết FA Cup. Lampard không phải là người duy nhất mất niềm tin vào thủ môn 25 tuổi người TBN này. Nhiều đồng đội của Kepa cũng không tin tưởng vào anh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ nói điều đó ra một cách công khai. Nhưng Ashley Cole, HLV đội U15 Chelsea nói thẳng: “70 triệu cho Kepa là quá lãng phí. Nó không tương xứng với chất lượng của anh ta”.

Ý kiến của Cole rất đáng chú ý. Trong khi Cole có thể không làm việc với đội một, nhưng ông hoàn toàn có thể trò chuyện về điều này với những người đồng đội cũ là Lampard và Petr Cech, giờ là cố vấn hiệu suất và kỹ thuật của Chelsea.

Kepa còn 5 năm trong hợp đồng với Chelsea. Nếu không bán được, chắc chắn anh sẽ bị cho mượn. Valencia là một trong những CLB quan tâm đến thủ môn này nhưng nhưng họ không thể cáng đáng số tiền lương 170.000 bảng mỗi tuần nếu Chelsea không chia sẻ. Một đối tác khác là Sevilla, đội sẽ  dự Champions League mùa tới.

Caballero đã ký hợp đồng gia hạn một năm và thủ môn người Argentina này chắc chắn tiếp tục vai trò của mình như là một thủ môn dự bị. Nhưng anh sẽ tròn 39 tuổi vào tháng 9 tới và Chelsea dám đặt niềm tin như ở trong trận chung kết FA Cup, nơi Caballero bị Aubameyang chọc thủng lưới 2 lần. Vấn đề của Chelsea là ai sẽ thay Kepa chứ không phải tương lai của Kepa sẽ như thế nào?  

Hậu vệ trái Ben Chiwell đứng đầu danh sách cần mua của Lampard

HẬU VỆ TRÁI

Không có gì ngạc nhiên khi Marcos Alonso lần đầu tiên có mặt trong XI xuất phát dưới thời Lampard. Nhưng điều đó cũng không phải là một lời khen ngợi gì cho cam.

Một hậu vệ cánh trái khác tại Chelsea - Emerson Palmieri - mới thi đấu 287 phút trong năm 2020, và chỉ có 5 lần ra sân. Emerson sẽ được phép ra đi, có nghĩa là Alonso, nhiều khả năng được giữ lại.

Lampard đã thay đổi bộ tam vệ trong 4 trận đấu đã qua, điều này cho phép Alonso dâng lên như một hậu vệ cánh. Tuy thế, Lampard vẫn thích sơ đồ 4-3-3 và cần một người có tốc độ và thể lực để bao quát cả hai đầu sân.  

Dễ hiểu tại sao Ben Chilwell đứng đầu danh sách muốn mua của Lampard. Trong trận gặp Arsenal, bản đồ vị trí của Opta đã chứng minh Chelsea đã dựa vào hậu vệ cánh của họ như thế nào để kéo rộng trận địa.  

Hàng công ban đầu gồm Christian Pulisic, Olivier Giroud và Mason Mount đều xuất hiện nhiều ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, Alonso chỉ cung cấp 2 đường căng ngang và 1 pha tắc bóng. Sự thiếu cân bằng trong đội hình Chelsea năm qua chính là ở vị trí hậu vệ trái.  

TRUNG VỆ

Lampard có lẽ đã chán ngấy việc trả lời tất cả các câu hỏi về các vấn đề của Chelsea ở hàng thủ và việc không thể giữ sạch lưới. Như thể ông không làm gì và không khuyên cầu thủ phải thi đấu ra sao.  

Rice sẽ củng cố chất thép cho hàng tam vệ của Chelsea

HLV 42 tuổi này rất thất vọng với hàng thủ của mình, như trong trận thua Arsenal, họ loay hoay với những pha bóng bổng, những đường bóng dài và không biết nên làm gì. Chỉ có Fikayo Tomori là không đáng trách bởi vì anh quán xuyến ở ngoài biên, một vị trí mới của cầu thủ trẻ này trong 7 tháng qua.  

Lỗi thuộc về những nhân vật ở hàng tam vệ như Antonio Rudiger, Kurt Zouma, Andreas Christensen và Cesar Azpilicueta, người đã dính chấn thương gân kheo, đều rất vất vả chống lại các mũi công của Arsenal.

Chelsea rất cần một sự hiện diện của một trung vệ độc đoán, cứng rắn, một thủ lĩnh hàng thủ thực sự. một nhà lãnh đạo. Declan Rice có thể là mục tiêu thích hợp của Chelsea.  

TIỀN VỆ TRUNG TÂM

Khi Hector Bellerin dâng lên để phát động một đợt tấn công nhằm kiếm bàn thắng quyết định cho Arsenal nhưng không ai thấy các tiền vệ của Chelsea ở đâu. Bellerin tăng tốc bứt phá và loại bỏ Mateo Kovacic, trong khi Jorginho không kịp hỗ trợ Zouma chống lại Aubameyang.

Nếu Kante khoẻ mạnh và có thể thi đấu, những chuyện này sẽ không xảy ra. Đó là điểm quan trọng. Kante đã từng ở vị trí và vai trò như Lampard muốn. Anh đã tham gia đúng 50% số trận đấu của Chelsea (27/54).

Bằng cách thận trọng không dùng Kante trong trận chung kết FA Cup, có lẽ Lampard muốn sử dụng tiền vệ này nhiều hơn ở mùa tới. Chelsea cần Kante ở phong độ và thể trạng tốt nhất. Dù sao, Lampard vẫn còn có một số ưu tư.

Vị trí tốt nhất của Kante là gì? Ở 2 mùa giải trước, Kante đá ở bên phải hàng tiền vệ 3 người. Tuy nhiên, sau khi bóng đá trở lại, anh đá ở vị trí tiền vệ trụ của Jorginho, người sẽ được bán nếu được giá.

Kante sẽ cung cấp cho nhiều sự bảo vệ hơn cho tuyến sau nhưng anh có thể làm bàn đạp cho các cuộc tấn công của Chelsea hay không? Đó có phải là một vai trò phù hợp hơn với Kovacic? 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cho thấy rằng Kovacic không đóng góp lớn cho đội bóng nhưng Lampard vẫn đánh giá cao tiền vệ này.

Chelsea sẽ có lợi khi Werner, Ziyech và Pulisic chơi trên hàng công nhưng họ cần một nguồn cấp bóng cho bộ ba này và một lá chắn để chống các đợt tấn công từ sớm.

XEM THÊM

Dortmund đồng ý bán Sancho cho M.U với giá 66 triệu euro

PSG tính thay Thiago Silva bằng trung vệ của Liverpool

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận