Wilshere khẳng định trọng tài thiên vị Man City

Vẫn chưa nguôi sau thất bại trong trận chung kết Cúp Liên đoàn, Jack Wilshere đã lên mạng xã hội giãy bày tâm sự.
Wilshere khẳng định trọng tài thiên vị Man City
Ở trận đấu nói trên, Arsenal đã thua 0-3 và chấp nhận đứng nhìn Man City có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Wilshere đã chơi trọn 90 phút trong trận chung kết và cho rằng trọng tài chính Craig Pawson đã không làm tốt công việc của mình.

Wilshere cho rằng Pawson nhận định sai ở 3 tình huống. Đầu tiên là công nhận bàn mở tỷ số của Sergio Aguero dù tiền đạo người Argentina đã phạm lỗi với Shkodran Mustafi. Tiếp đó bàn thắng của Vincent Kompany cũng không hợp lệ bởi Leroy Sane đã rơi vào thế việt vị và có tác động trong pha bóng đó. Cuối cùng là việc Fernandinho thoát thẻ vàng thứ 2 ở những phút cuối hiệp 1.

Fernandinho lẽ ra phải rời sân sớm?
Fernandinho lẽ ra phải rời sân sớm?

Thông qua Instagram, Wilshere chia sẻ: "Thật khó để nói lên cảm xúc của tôi sau trận đấu vừa rồi. City đã chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng. Rất nhiều người đã chỉ trích và chúng tôi chấp nhận khi thất bại. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc có rất nhiều quyết định chống lại chúng tôi".

"Ở bàn thắng đầu tiên, đó là pha phạm lỗi. Bàn thứ 2 thì việt vị. Cũng cần có thẻ vàng thứ 2 ở cuối hiệp 1. Đó là những điều vẫn xảy ra trong bóng đá nhưng thật khó để chấp nhận. Mọi người có thể nói chúng tôi tìm lý do nhưng đó là sự thật".

"Dẫu sao, chúng tôi cũng cần trở lại, bắt đầu từ hôm thứ Năm tới. Cảm ơn những CĐV đã luôn ở bên, cổ vũ và tin tưởng. Chúng tôi cần sát lại với nhau để tiến lên", Wilshere tuyên bố.

Arsenal 0-3 Man City

    Bình Luận