Công thủ toàn diện, Liverpool xứng đáng là ƯCV vô địch Champions League

Càng về cuối mùa bóng, bộ máy Liverpool càng vận hành trơn tru, và cho thấy sức mạnh đáng sợ của mình.

 Bộ 3 'chết chóc'

Nhắc đến các đội bóng của Jurgen Klopp, là phải nhắc đến sức mạnh tấn công. 82 bàn thắng. Đó là số lần lập công của bộ 3 Mohamed Salah, Roberto Firmino và Sadio Mané tính đến thời điểm này của mùa bóng. Trong thắng lợi 3-0 của Liverpool trước Bournemouth, 3 cầu thủ này đều lập công, để phần nào cho thấy sự đa dạng, khó lường nơi hàng công The Kop. Dù phải làm khách, Lữ đoàn đỏ vẫn chơi áp đảo hoàn toàn, vả không cho đội chủ nhà có thời gian để thở với lối đá áp sát và tấn công cực nhanh.

 - Bóng Đá

 Liverpool sở hữu sức mạnh tấn công cực khủng.

Có lẽ không cần phải nói nhiều đến sự xuất sắc của Mohamed Salah - Messi Ai Cập nữa. Với bàn thắng vào lưới Bournemouth, Salah đã có tròn 30 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh. Đó cũng là pha lập công thứ 40 của tiền đạo người Ai Cập trong mùa 2017/18 này. Như vậy, Salah đã trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi được 30 bàn trong một mùa bóng ở Ngoại hạng Anh, vượt qua con số 29 bàn mà huyền thoại Didier Drogba đã lập được cùng Chelsea trong mùa 2009/10. Không chỉ vậy, cựu ngôi sao Roma còn là cầu thủ đầu tiên ở châu Âu tiến đến mốc 30 bàn thắng ở giải VĐQG trong mùa này, hơn những tay săn bàn trứ danh như Ronaldo, Messi, Lewandowski,...

Bên cạnh Salah, người đồng đội Sadio Mane của anh cũng vừa lập cột mốc đáng nhớ. Với bàn mở tỉ số vào lưới Bournemouth mở màn cho thắng lợi 3-0 của Liverpool, Mane đã trở thành cầu thủ người Senegal ghi bàn nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với 44 lần lập công, hơn Demba Ba 1 bàn.

Firmino không có tốc độ như tên lửa của 2 người đồng đội của mình, nhưng nhờ kĩ thuật, tư duy, tinh thần chiến đấu tuyệt vời của mình, ngôi sao Brazil đã là thứ vũ khí lợi hại trong tay HLV Klopp. Sau 44 trận ở Champions League, Firmino đã ghi đến 23 bàn, cung cấp 11 đường kiến tạo.

Bại tướng của Klopp, Pep Guardiola có lí do để thừa nhận: “Không chỉ có Salah – Mane và Firmino, cả ba gần như không thể ngăn cản, bởi họ là những cầu thủ phi thường”.

Sự ổn định nơi hàng thủ

Ít ai ngờ hàng thủ của Liverpool lại có thể chơi tốt đến thế trong thời gian qua. Sau trận đấu với Bournemouth, đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã có đến 8 trận giữ sạch lưới sau 11 trận.

 - Bóng Đá

 Alexander-Arnold trưởng thành ở tuổi 19.

Hàng thủ của Liverpool đã tìm được tiếng nói chung, và bọc lót cho nhau đầy ăn ý. Alexander-Arnold và Andy Robertson lên công về thủ nhịp nhàng ở khu vực hàng lang. Ở tuổi 19, Alexander-Arnold đã có đến 2 bàn thắng, 2 đường kiến tạo sau 23 trận ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Bên cánh đối diện, cựu cầu thủ Hull City, Robertson cũng luôn thi đấu ít nhất là tròn vai và để lại dấu ấn với 4 đường chuyền thành bàn sau 20 trận ở Ngoại hạng Anh.

Thủ thành Loris Karius thì đang tiến bộ không ngừng. Cựu hậu vệ Liverpool – Stephen Warnock có lí do để nhận định: “Hiện tại Loris cũng giống De Gea trước đây, tiềm năng của cậu ấy là rất lớn. Nếu vẫn chứng tỏ mình chơi ổn định, tôi nghĩ hai hoặc ba năm nữa cậu ấy sẽ hay hơn David. HLV Klopp hẳn đã thấy được sự tiến bộ của Loris thời gian qua". Trong khi đó, Virgil Van Dijk và Dejan Lovren đã bổ sung cho nhau hoàn hảo ở vị trí trung vệ. Lovren từng gây thất vọng lớn ở Anfield, nhưng khi tân bính đắt giá Van Dijk đến, trung vệ người Croatia đã lột xác để trở thành điểm tựa đáng tin cậy.

Tài năng đặc biệt của Alexander-Arnold:

    Bình Luận