Huyền thoại ăn 3 chỉ ra điều thiếu sót nhất của Solskjaer ở M.U

Đồng đội cũ của Ole Gunnar Solskjaer ở Manchester United cho rằng ông cần thay đổi.

Sau giai đoạn cuối mùa giải 2019/2020 tràn đầy hy vọng, Manchester United của Ole Gunnar Solskjaer lại đang có một màn khởi đầu mùa mới gây thất vọng. Ở Premier League, Quỷ đỏ mới chỉ có được một trận thắng chật vật trước Brighton, thua 2 trận còn lại, đặc biệt gây sốc khi thảm bại 1-6 dưới tay Tottenham ngay trên sân Old Trafford.

Bên cạnh sự thi đấu vật vờ của các tuyến, Solskjaer cũng bị chỉ trích bởi nhiều lý do. Không dưới một lần chiến lược gia này bị nhận xét rằng quá yếu đuối, chưa thể tạo được uy quyền trước các ngôi sao của Man United. Mới đây, Dwight Yorke, cái tên quan trọng trong mùa giải ăn 3 1998/1999 của M.U nhắc lại quan điểm này.

'He's not going to sleep very well!' - Mourinho sympathises with Solskjaer after Man Utd mauled by Spurs - Bóng Đá

 M.U của Solskjaer đang gây thất vọng.

"Một người HLV cần có niềm tin rằng mình có thể truyền đến năng lượng cho các cầu thủ. Ở đây vai trò HLV có vẻ hơi mờ nhạt. Chúng ta cần những người lãnh đạo, chúng ta cần những nhà vô địch trên sân bóng."

"Tôi không chắc Ole có thể nắm gáy các cầu thủ. Cậu ấy không phải là Roy Keane. Ole là một mẫu HLV khác, nhưng tôi mong ít nhất cậu ấy sẽ có những lời lẽ nghiêm khắc hơn. Cậu ấy cần đối phó với các cầu thủ để họ hoàn toàn tập trung cho đội bóng."

"Tôi khẳng định đội bóng cần có những lời lẽ gay gắt hơn. Chúng ta chưa được nhìn thấy mặt này của Ole nhưng tôi chắc rằng cậu ấy cũng có mầm móng tàn nhẫn bên trong mình."

Solskjaer nói về Martial và Rashford:

 
    Bình Luận