So sánh với Firmino, liệu Timo Werner có thể đá chính nếu đến Liverpool?

Timo Werner đã quyết định chọn đến Chelsea dù được cả Liverpool theo đuổi.

Mùa hè năm nay, cả Liverpool và Chelsea đã cạnh tranh gay gắt cho chữ ký của tiền đạo Timo Werner. Cuối cùng, The Blues là bên giành chiến thắng, mua được Werner cùng lúc với nhiều tân binh sáng giá khác. Chân sút này vừa có màn ra mắt ấn tượng cho đội bóng áo xanh, có nhiều đóng góp giúp đội nhà thắng Brighton 3-1.

Dù vậy, cựu danh thủ Jamie Carragher vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi tân binh này: "Ở thời điểm hiện tại, cậu ấy không thể chen chân vào hàng công của Liverpool. Cậu ấy có thể đá lệch trái, nhưng chủ yếu vẫn chơi tiền đạo trung tâm."

Chelsea fans react to werner debut - Bóng Đá

 Werner vừa có màn ra mắt ấn tượng cho Chelsea.

Nhận xét của Carragher tương đương với việc ông cho rằng Werner sẽ không thể cạnh tranh với Roberto Firmino, người được xếp ở giữa trong bộ ba hàng công của Liverpool. Có thể tạm dùng số liệu thống kê từ mùa giải 2019/2002 để xem Firmino có thực sự xuất sắc hơn Werner hay không.

Mùa giải trước, Timo Werner đã ra sân cả thảy 45 trận, chơi 3.588 phút cho Leipzig. Sau từng đó trận, anh ghi đến 32 bàn thắng (tỷ lệ 106 phút/bàn) và có 12 kiến tạo cho đội bóng của mình, ngoài ra còn tạo được 69 cơ hội ghi bàn. 

Trong khi đó, Roberto Firmino chơi 52 trận, tổng cộng 3.919 phút cho Lữ đoàn đỏ. Anh là cái tên chơi trầm lặng nhất trên hàng công đội bóng này, chỉ ghi được 12 bàn thắng (327 phút/bàn), có 12 kiến tạo. Firmino tạo được 73 cơ hội ghi bàn.

Thống kê trận Liverpool 4-3 Leeds United: 'Báo động' Virgil Van Dijk - Bóng Đá

 Firmino chơi thầm lặng trên hàng công Liverpool.

Nhìn qua những con số này, có thể nhận xét Werner nổi bật hơn ở vai trò tiền đạo trung tâm. Dù vậy một yếu tố rất quan trọng là Ngoại hạng Anh khắc nghiệt hơn nhiều so với giải vô địch Đức. Do đó vẫn cần thêm thời gian để nhìn nhận lại nhận xét của Jamie Carragher.

Dù thắng trận 4-3 nhưng Liverpool vẫn gây thất vọng ở trận ra quân Premier League khi hàng phòng ngự cho thấy rõ sự hớ hênh, trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk thậm chí là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp được cho khó có thể vượt mặt Manchester City mùa giải này.

Trong khi đó, Chelsea vừa có một mùa hè mua sắm nhộn nhịp, liên tục mang về những bản hợp đồng chất lượng, đặc biệt là bộ ba hàng công Timo Werner - Hakim Ziyech - Kai Havertz. Họ sở hữu đội hình hoàn toàn đủ khả năng khiến Liverpool và Man City phải chật vật. Dù vậy, sự đầu tư mạnh tay này cũng khiến HLV Frank Lampard chịu sức ép lớn, nếu không làm nên chuyện ở mùa giải 2020/2021, huyền thoại The Blues có khả năng bị sa thải lớn.

Nhìn lại bàn thắng đầu tiên của Timo Werner cho Chelsea:

 
    Bình Luận