Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa 2020/21 mới nhất

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2020/21: Cập nhật chi tiết lịch thi đấu Siêu cúp Anh, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2020/21.

Theo thông báo từ BTC Ngoại hạng Anh, mùa giải 2020/21 sẽ bắt đầu muộn hơn 1 tháng so với thường lệ. Cụ thể, giải đấu số 1 xứ sương mù diễn ra từ 12/9/2020 đến 23/5/2021. Theo thỏa thuận giữa 20 CLB, lịch thi đấu 38 vòng chỉ được công bố ít tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu. 

Như vậy, sau mùa giải kéo dài nhất lịch sử, các CLB có khoảng 7 tuần để chuẩn bị cho mùa giải 2020/21. Đối với Chelsea, Wolves và đặc biệt là 2 đội bóng thành Manchester, quãng thời gian này còn ngắn hơn vì họ phải chinh chiến tại cúp châu Âu.

Trận Siêu cúp Anh diễn ra vào ngày 29/8

Đáng chú ý, gần như chắc chắn các trận đấu trong giai đoạn đầu mùa giải sẽ diễn ra trong tình trạng đóng cửa với khán giả, bởi phải đến ngày 1/10 chính phủ Anh mới cho phép cho các SVĐ mở cửa trở lại.

Theo thông lệ, trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh, trận tranh Community Shield (Siêu cúp Anh) sẽ diễn ra. Ở trận đấu này, nhà vô địch Premier League - Liverpool sẽ đối mặt với Arsenal, đội bóng đã đánh bại Chelsea trong trận chung kết FA Cup. Theo lịch, trận tranh Community Shield 2020 diễn ra vào thứ Bảy ngày 29/8 trên sân Wembley.

Trước đó, LĐBĐ Anh (FA) đã thông báo kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020 tại xứ sương mù sẽ kéo dài trong 10 tuần, từ 27/7 đến 5/10. Ngoài ra, các CLB sẽ có một kỳ chuyển nhượng "nội bộ", kéo dài gần 2 tuần, từ 5/10 đến 16/10.

Lịch thi đấu Siêu cúp Anh 2020:

22h30, 29/8: Liverpool vs Arsenal

    Bình Luận