"Lò xay HLV" Chelsea: Mourinho trụ lâu nhất, thầy cũ Ronaldo thảm hơn Lampard

Trong số 10 HLV từng bị Chelsea sa thải dưới triều đại Roman Abramovich, Jose Mourinho chính là người có quãng thời gian tại vị lâu nhất.

   

Chelsea đánh bại Luton ở FA Cup, trận đấu cuối cùng dưới thời Lampard

Tối 25/1 (giờ Việt Nam), Chelsea đã ra quyết định sa thải Frank Lampard sau chuỗi thành tích bết bát, qua đó khép lại triều đại ngắn ngủi kéo dài 571 ngày dưới thời cựu tiền vệ 42 tuổi.

"Lò xay HLV" Chelsea: Mourinho trụ lâu nhất, thầy cũ Ronaldo thảm hơn Lampard - 1

Lampard là HLV thứ 10 của Chelsea mất việc dưới thời Abramovich

Kể từ khi Chủ tịch Roman Abramovich nắm quyền năm 2003, Chelsea luôn được xem như "lò xay" HLV khủng khiếp nhất Ngoại hạng Anh nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung.

Vị tỷ phú người Nga nổi tiếng thiếu kiên nhẫn, sẵn sàng "trảm" bất kỳ chiến lược gia nào nếu thành tích không như ý. Bản thân Lampard, dù mang vị thế huyền thoại CLB cũng không phải ngoại lệ.

Theo thống kê, Lampard là HLV trưởng Chelsea thứ 12 và cũng là chiến lược gia thứ 10 bị Abramovich sa thải. Những trường hợp hiếm hoi như Rafael Benítez, Guus Hiddink (2 nhiệm kỳ) đều giữ vai trò tạm quyền và chỉ kí hợp đồng ngắn hạn.

Trong số 10 HLV nhận trát sa thải, chỉ Jose Mourinho trụ được quá 2 mùa giải, thậm chí gắn bó với Chelsea 2 nhiệm kỳ (2004-2007 và 2013-2015). "Người đặc biệt" gặt hái thành công vượt trội các đồng nghiệp cũng như đạt tỷ lệ thắng cao nhất (67% ở nhiệm kỳ đầu tiên).

Năm 2008, Luiz Felipe Scolari cập bến Chelsea sau quãng thời gian thành công cùng ĐT Brazil, Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, mối lương duyên giữa đôi bên chỉ kéo dài 7 tháng, 36 trận và tỷ lệ chiến thắng 56%. Scolari là chiến lược gia tại vị ngắn nhất trong các HLV bị Abramovich sa thải.

"Lò xay HLV" Chelsea: Mourinho trụ lâu nhất, thầy cũ Ronaldo thảm hơn Lampard - 3

Lampard là HLV thứ 10 bị sa thải dưới triều đại Abramovich, bên cạnh Mourinho, Scolari, Ancelotti,...

André Villas-Boas cũng có "thành tích" suýt soát Scolari với 8 tháng tại vị và 40 trận. Tuy nhiên, tỷ lệ thắng của chiến lược gia được mệnh danh là "tiểu Mourinho" chỉ đạt 48%, thấp hơn cả Lampard.

  HLV  Thời gian tại vị  Trận (tỷ lệ thắng) Số tiền bồi thường (triệu bảng)
Claudio Ranieri 18/09/2000 - 30/06/2004 59 (61%) 6
Jose Mourinho 01/07/2004 - 19/09/2007 185 (67%) 8.3 (bao gồm cả các trợ lí)
01/07/2013 - 17/12/2015 136 (59%) 23.1 (bao gồm cả các trợ lí)
Avram Grant 20/09/2007 - 24/05/2008 54 (67%) 5.2
Luiz Felipe Scolari 01/07/2008 - 09/02/2009 36 (56%) 12.6
Carlo Ancelotti 01/07/2009 - 30/06/2011 109 (61%) 6
André Villas-Boas 01/07/2011 - 04/03/2012 40 (48%) 12
Roberto Di Matteo 05/03/2012 - 21/11/2012 42 (57%) 10.7
Antonio Conte 01/07/2016 - 13/07/2018 106 (65%) 26.6 (bao gồm cả các trợ lí)
Maurizio Sarri 14/07/2018 - 30/06/2019 63 (62%) Không mất phí đền bù hợp đồng
Frank Lampard 04/07/2019 - 25/01/2021 84 (52,38%) 3 (dự kiến)

    Bình Luận