Thương vụ đổi chủ của Newcastle nguy cơ đổ bể

Vụ việc CLB Newcastle thay đổi chủ sở hữu vẫn là chưa rõ ràng, khi Premier League nhận được báo cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với phán quyết rằng nhà nước Saudi Arabia đứng đằng sau các hoạt động thể thao bất hợp pháp ở nước này.
Thương vụ đổi chủ của Newcastle nguy cơ đổ bể

Được biết, một tập tài liệu dày 123 trang đã được WTO trình lên LĐBĐ Anh vào ngày 11/5, nhưng sẽ không được công bố trước ngày 16/6 tới.

Trong tài liệu này, WTO nhấn mạnh đã có liên kết trực tiếp giữa chính phủ Saudi Arabia và kênh truyền hình beoutQ, nơi phát trực tiếp các trận đấu Premier League bất hợp pháp.

Do Premier League trước đây đã theo đuổi hành động pháp lý chống lại Saudi Arabia và được cho là đã đóng góp bằng chứng cho cuộc điều tra của WTO trong việc chống lại nạn xâm phạm bản quyền có tổ chức. Sự việc này cũng đã được Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo đến Saudi Arabia, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Chính điều này khiến họ rơi vào tình thế khó khăn liên quan đến việc phê duyệt thỏa thuận trị giá 300 triệu bảng trong thương vụ đổi chủ của Newcastle, được hỗ trợ bởi Quỹ đầu tư công tới từ Saudi Arabia (PIF).

Kênh truyền hình lậu beoutQ được cho là làm ăn cùng chính phủ Saudi Arabia

Những nguồn tin thân cận trong việc tiến hành việc chuyển nhượng CLB Newcastle khẳng định, bất kỳ cá nhân nào thuộc PIF (chủ sở hữu, giám đốc) đều không có khả năng gây ảnh hưởng hoặc vi phạm bản quyền phát sóng ở Saudi Arabia và mong LĐBĐ Anh nhận ra điều này. Được biết, thái tử Mohammed bin Salman, lãnh đạo thực tế của Saudi Arabia đang là chủ tịch của PIF.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên chính phủ Saudi Arabia bị tố cáo vi phạm bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh. Hồi giữa tháng 4 vừa qua, hãng truyền hình beIN Sports có trụ sở tại Qatar đang cố gắng gây áp lực để ban tổ chức và các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh cùng chung tay ngăn chặn thương vụ đổi chủ của Newcastle.

Theo đó, beIN Sports nắm giữ bản quyền phát sóng Premier League ở vùng Trung Đông nhưng Saudi Arabia lại thường xuyên phát lậu bản quyền giải đấu và điều này ảnh hưởng nặng nề tới giá trị lâu dài. Hãng truyền hình này cũng nhấn mạnh sai phạm của Saudi Arabia hành vi bất hợp pháp rất lớn về bản quyền phát sóng thể thao. Hầu hết 380 trận đấu Premier League các mùa 2017/18 và 2018/19 đều đã được phát sóng bất hợp pháp tại Saudi Arabia.

Liên quan đến thương vụ đổi chủ tại Newcastle, Thái tử Mohammed Bin Salman và các cộng sự đã gửi hồ sơ lên ban tổ chức Premier League và chỉ còn chờ hoàn tất. Tuy nhiên, những diễn biến mới xảy ra khiến mọi chuyện sẽ còn nhiều rắc rối và hoàn toàn có thể bị đổ bể.

XEM THÊM

Dean Henderson, từ nỗi thất vọng tới người xuất sắc nhất

Man United có hối tiếc nếu Pochettino về với người khác?  

Gary Neville, xứng danh tượng đài?

    Bình Luận