Jadon Sancho và tương lai của Tam Sư ở EURO 2020

Cầu thủ thuộc biên chế Borussia Dortmund đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong màu áo tuyển Anh của HLV Southgate.

Jadon Sancho là một trong số những gương mặt trẻ tiềm năng nhất mà bóng đá Anh đang sở hữu. Tiền vệ 19 tuổi vừa xác lập kỷ lục mới tại sân chơi Bundesliga cuối tuần trước. Sancho trở thành cầu thủ trẻ nhất sở hữu 15 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Đức.

Phong độ ấn tượng giúp tài năng trẻ sinh năm 2000 đóng vai trò ngày càng quan trọng trong màu áo Borussia Dortmund và khẳng định dần tên tuổi tại đội tuyển Anh. Trong một bài chia sẻ mới đây trên Sky Sports, Jadon cho biết mình đã cảm thấy giảm bớt áp lực khi thi đấu cho đội bóng Vàng-Đen.

How far can he go? We've only seen 'one tenth' of his ability, says ex-youth coach - Bóng Đá

Tiền vệ cánh 19 tuổi trong màu áo Tam Sư.

Đó rõ ràng là tín hiệu vui với bản thân Jadon khi anh sẽ có nhiều cơ hội phát triển thuận lợi trong bối cảnh đã quen dần với môi trường thi đấu đỉnh cao. Hai năm sau khi quay lưng lại với Man City của HLV Pep Guardiola, tiền vệ 19 tuổi đang có những bước đi thành công trên con đường "mạo hiểm" mình chọn.

Anh sở hữu 2 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Bundesliga. Người hâm mộ Dortmund yêu mến anh, đồng đội dành sự tôn trọng với Jadon. Tiền đạo Paco Alcacer cho rằng, Jadon đang trên hành trình vươn tầm thành cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Jadon sẽ phải cạnh tranh gay gắt với 2 người đàn anh là Raheem Sterling và Marcus Rashford. Tuổi đời trẻ, tiềm năng phát triển lớn trở thành thế mạnh của cầu thủ Borussia Dortmund.

How far can he go? We've only seen 'one tenth' of his ability, says ex-youth coach - Bóng Đá

Sancho trong màu áo Dortmund.

Jadon sở hữu 3.3 lần rê dắt bóng thành công mỗi 90 phút tại Bundesliga 2018/2019. Con số đó hoàn toàn vượt trội so với 2.8 pha lừa bóng thành công của Sterling trong màu áo Man City ở Premier League 2018/2019.

Jadon ghi điểm mạnh với giới chuyên môn về số bàn thắng lẫn kiến tạo dù chưa bước qua tuổi 20. "Tôi vô cùng tự hào vì những gì anh ấy đã làm. Jadon sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai. Jadon luôn thử thách bản thân với các tham vọng cao hơn," Louis Lancaster, cựu huấn luyện viên của Jadon chia sẻ.

How far can he go? We've only seen 'one tenth' of his ability, says ex-youth coach - Bóng Đá

Bộ đôi Rashford và Sancho.

"Tôi hỏi anh ấy giấc mơ của cậu là gì? Jadon nhìn thẳng vào tôi và bảo rằng mong muốn được thi đấu cho một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu và đại diện cho Tam Sư. Bạn biết không, câu trả lời đến từ một cậu nhóc chưa bước qua tuổi 13!," 

Trên hành trình trẻ hóa Tam Sư, HLV trưởng Gareth Southgate sẽ đặt niềm tin vào nhiều "măng non" của đội tuyển và Jadon là gương mặt đáng chú ý nhất của làng bóng xứ sương mù thời điểm hiện tại.

Buổi tập đầu tiên của Sancho trong màu áo tuyển Anh

    Bình Luận