Hạ gục Singapore, Thái Lan đường hoàng vào bán kết với ngôi đầu bảng

Thái Lan đã hiên ngang tiến vào bán kết AFF Cup 2020 với thành tích toàn thắng sau khi vượt qua đội chủ nhà Singapore một cách thuyết phục.

cả 2 đội đã chắc chắn đi tiếp nhưng HLV Tatsuma Yoshida của Sigapore vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Trong khi đó, “Voi chiến” đã cất nhiều trụ cột để dưỡng sức cho vòng bán kết. Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan đều không được đăng ký thi đấu. Cuộc đối đầu diễn ra quyết liệt với nhịp độ khá nhanh ngay từ những phút đầu.

Đội bóng đảo quốc sư tử có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 12. Từ tình huống đá phạt góc của Sulaiman, Ikhsan Fandi áp sát khung thành Thái Lan nhưng bóng không vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Siwarak. Singapore liên tục ép sân với tỷ lệ cầm bóng 60% sau 20 phút đầu tiên.

Việc đưa ra sân nhiều cầu thủ dự bị khiến đoàn quân HLV Alexandre Polking không tạo ra được các pha bóng đáng chú ý trong 30 phút đầu tiên. Đội bóng xứ chùa Vàng liên tục để đối thủ dồn ép.

s - Bóng Đá

Dù chơi với dàn cầu thủ dự bị nhưng Thái Lan vẫn có 2 bàn dẫn trước Singapore sau hiệp 1.

Không có thế trận tốt nhưng "Voi chiến" mới là người có bàn thắng vươn lên. Từ tình huống đá phạt cố định ở phút 31, Bordin Phala dứt điểm kỹ thuật chạm vào cột dọc khung thành thủ môn Hassan Sunny và bật ra. Eliad Dolah đã có mặt kịp thời tung cú đá bồi mở tỷ số cho người Thái.

Sau khi có bàn thắng, đội tuyển xứ chùa Vàng đã lấy lại thế trận. Phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Pathompol thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ "The Lions". Supachai nhận bóng và tung cú sút ở cự ly gần nhân đôi cách biệt. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 2-0 nghiêng về "Voi chiến".

Thế trận ở hiệp 2 đã đổi chiều khi Thái Lan là đội liên tục dồn ép với nhiều tình huống nguy hiểm. ĐT Singapore cũng không chơi phòng ngự mà cố gắng dâng cao tạo ra thế trận mở.

Hạ gục Singapore, Thái Lan đường hoàng vào bán kết với ngôi đầu bảng - Bóng Đá

 ĐT Thái Lan đã chứng tỏ vị thế của ứng cử viên cho ngôi vô địch AFF Cup với chiến thắng trước Singapore.

Phút 59, đội tuyển đảo quốc sư tử có cơ hội tốt. Shawal Anuar có pha đối mặt khung thành nhưng cú sút của số 20 đã bị thủ môn Siwarak xuất sắc cản phá. Cả 2 đội đều có những cơ hội khá tốt nhưng tỷ số vẫn là 2-0 cho "Voi chiến".

Đến phút 73, Singapore lại có cơ hội rất tốt để rút ngắn tỷ số. Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa, Irfan Fandi tung cú dứt điểm ở cự ly gần nhưng bóng không đi vào khung thành một cách đáng tiếc.

Hai đội vẫn cố gắng tạo ra các tình huống tấn công về phía khung thành của nhau trong những phút còn lại nhưng tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đoàn quân HLV Polking.

Với 3 điểm có được, ĐT Thái Lan đã giành ngôi nhất bảng A với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, Singapore cũng giành vé vào bán kết với 3 chiến thắng và 1 trận thua.

Kết quả: Singapore 0 – 2 Thái Lan

Ghi bàn: Eliad Dolah 31', Supachai 45+2

Đội hình xuất phát:

Singapore: Hassan Sunny, Safuwan, Shakir, Irfan, Suzliman, Faris Ramli, Sulaiman, Hariss Harun, Hami, Shawal Anuar, Ikhsan.

Thái Lan: Siwarak, Eliad Dolah, Tristan Đỗ, Suriya, Pawee, Worachit, Pathompol, Bordin, Thitiphan, Weerathep, Supachai.

Hữu Danh | 21:00 18/12/2021
    Bình Luận