Chuyện gì đã xảy ra với Ganso - Chai rượu Bordeaux của bóng đá Brazil?

Lần cuối cùng bạn nghe đến cái tên Paulo Henrique Ganso là khi nào? Có một tiết lộ nhỏ, anh vẫn chưa nghỉ hưu.

Ganso mới 31 tuổi, nhưng cựu cầu thủ của Santos, Sao Paulo, Sevilla, Angers và tuyển Brazil, đã bị quên lãng một thời gian rất lâu. Anh hiện đang chơi cho Fluminense, một trong những câu lạc bộ hàng đầu của Rio de Janeiro. Tuy nhiên anh không còn là cầu thủ hàng đầu Brazil như đã từng như thế.

Ganso được biết đến như người bạn thân thiết cua Neymar. Cặp đôi này trưởng thành cùng nhau tại Santos, thân thiết cả trong và ngoài sân cỏ. Ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Ganso là hiện thân tiêu biểu của bóng đá Brazil, anh đã cống hiến một cái gì đó mà những người khác trong thế hệ của anh không làm được. Một lối đá hoài cổ, thứ bóng đá mượt mà. Ganso lười biếng nhưng lại rất giỏi, một nghệ sĩ sân cỏ níu kéo trái tim của tất cả những ai có niềm tin vào bóng đá xứ sở Samba. Neymar từng nói về người anh này: "Anh ấy là một thiên tài. Tôi luôn nói rằng anh ấy sẽ trở thành Zidane 2.0."

ganso

 Ganso là mẫu số 10 cổ điển.

Khi Ganso và Neymar bắt đầu tỏa sáng ở mùa giải trước World Cup 2010, HLV Dunga của Brazil đã bị đặt nhiều câu hỏi về việc đưa cả hai ngôi sao vào đội hình đến Nam Phi. Ngay sau khi có trận ra mắt Selecao, cầu thủ 20 tuổi Ganso đã phải ngồi ngoài vài tháng vì chấn thương đầu gối, sau đó là sự đen đủi của anh với các vấn đề thể lực. Những người đồng đội của anh như Neymar, Danilo và Alex Sandro, tất cả đều đã thực hiện hành trình đến châu Âu trong những năm tiếp theo. Thực tế, đã có nhiều đội bóng châu Âu liên hệ với anh, nhưng chỉ có Sevilla đủ can đảm để mua cầu thủ này.

Đã có những khoảnh khắc xuất sắc ở Tây Ban Nha, bao gồm những pha lập công siêu phàm, những pha bóng thủ thuật và những đường chuyền xé rào phòng ngự. Nhưng chấn thương lại tiếp tục là vấn đề của anh. Sau đó Ganso được cho mượn đến Amiens, nơi anh sẽ đối đầu với Paris Saint-Germain của Neymar. Đó là nơi mà sự so sánh giữa hai người đồng hương Brazil này kết thúc.

Cựu chủ tịch Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, viết trong cuốn tự truyện của mình: "Neymar giống như một ly sâm panh. Cậu ấy là một loại rượu vang sủi bọt, bong bóng ở khắp mọi nơi - một thứ mà bạn mở ra và tổ chức một bữa tiệc. Một niềm vui. Ganso, mặt khác, giống như một loại rượu vang Bordeaux. Cậu ấy có một phẩm chất tuyệt vời, nhưng bạn uống nó một cách kín đáo hơn. Cả hai điều đó đều rất cần thiết cho một bữa tối ngon lành."

Ganso may mắn được triệu tập. Ảnh: Internet.

 Ganso chưa kịp tiến lên đẳng cấp cao nhất.

Trong khi Neymar đã trở thành một thương hiệu toàn cầu, Ganso vẫn là một loại đặc sản địa phương, được phục vụ 2 hoặc 3 lần mỗi tháng tại Rio. Chỉ tiếc rằng viên kim cương này đã không bao giờ được chăm sóc cẩn thận và không bao giờ được đánh bóng thực sự. Những vấn đề về đầu gối có thể đã cướp đi cơ hội trở thành biểu tượng mới của anh. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi những cầu thủ Brazil như Ganso gặp nguy cơ tuyệt chủng, vì vậy hãy tận hưởng trong thời gian "giống loài" này còn tồn tại.

Ganso ghi bàn cho Brazil:

 
Thanh Vũ | 19:50 17/08/2021
    Bình Luận