Haaland cần kiềm hãm cái tôi của chính mình

Ở tuổi 21, Erling Haaland đôi lúc thể hiện cái tôi quá lớn và điều này ít nhiều gây ấn tượng xấu cho người xung quanh.

Ở tuổi 21, Erling Haaland đang làm được quá nhiều điều trong thế giới bóng đá. Anh là chân sút chủ lực của ĐT Na Uy, Borussia Dortmund. Chỉ tính riêng trong màu áo Dortmund, ngôi sao sinh năm 2000 đã có 66 bàn sau 66 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ở Champions League, Haaland sở hữu 21 pha lập công sau 17 trận đấu. Haaland hiện tại là mục tiêu hot trên TTCN. Một khi mùa hè 2022 đến, nhiều CLB tại châu Âu sẵn sàng đấu đá để trải thảm đỏ đón tiền đạo người Na Uy về đội hình..

Sức hút, vị thế, danh tiếng, Haaland có tất cả. Nhưng đôi khi mặt trái của sự việc sẽ bị bộc lộ vì Haaland giành được ngần ấy thứ ở độ tuổi còn rất trẻ. Sự kiêu ngạo của ngôi sao Dortmund được anh thể hiện tương đối thẳng thắn. Nó ít nhiều ảnh hưởng đến cái nhìn của người ngoài dành cho sát thủ 21 tuổi.

Cá tính ngông cuồng là điểm trừ của Haaland - Bóng Đá

 Haaland bị tuyển thủ Gibraltar tố cáo vì khinh người.

Mới đây vừa xuất hiện lời tố cáo từ Reece Styche, tuyển thủ của Gibraltar. Styche chỉ trích Haaland vì thái độ khinh người và cười khinh bỉ khi đội trưởng Roy Chipolina đề nghị đổi áo đấu do con trai của anh rất thần tượng sát thủ ĐT Na Uy. Dù vậy, Haaland chẳng quan tâm, anh bỏ đi trước lời đề nghị của đồng nghiệp. Styche bức xúc cho rằng cách hành xử của Haaland vô cùng thiếu chuẩn mực và mang lại sự bất bình cho người đối diện.

Haaland bị tố cáo vì thái độ ngạo mạn. Mọi thứ biết đâu càng đáng sợ hơn nếu trong tương lai, Haaland giành những danh hiệu cao quý khác. Đương nhiên, sẽ có những lời thông cảm bảo vệ Haaland. Anh mới 21 tuổi, còn trẻ người non dạ. Tuổi trẻ đôi khi chẳng kiêng nể bất cứ ai ngoại trừ bản thân. Ở một đẳng cấp như Haaland, anh càng có lý do để phát huy cá tính mạnh của mình, nhất là khi người đối diện đang chơi bóng ở một quốc gia nhỏ bé như Gibraltar.

Song, tiền đạo của Dortmund cần phải phát tiết cái tôi cực lớn ấy trước khi nó trở thành điểm trừ nghiêm trọng trong mắt NHM. Haaland muốn thành công, động thái coi trọng người xung quanh là điều vô cùng cần thiết. Bị NHM chỉ trích và tẩy chay, sự nghiệp của cầu thủ khó lòng phất lên.

Cá tính ngông cuồng là điểm trừ của Haaland - Bóng Đá

 Haaland cần thay đổi.

Haaland phải thay đổi rất nhiều trong cách ứng xử của mình. Cách ứng xử ấy chẳng liên quan gì đến khía cạnh chuyên môn. Nhưng nó là một phần giúp tiền đạo sinh năm 2000 trở thành mẫu ngôi sao hoàn hảo, truyền cảm hứng cho người đối diện.

Video Haaland lập cú đúp trước Union Berlin:

 
Lữ Phong | 15:54 18/09/2021
    Bình Luận