
Cụ thể, dù biết trước Dortmund sắp đạt thỏa thuận mua Bellingham của Birmingham, nhưng Bayern vẫn cố tình chen ngang bằng việc cử hai sếp Hasan Salihamidzic và Marco Neppe đến gặp riêng bố mẹ của tiền vệ 17 tuổi. Điều đáng nói ở đây là Bayern còn dùng chiêu chi nhiều tiền lương hơn để dụ Bellingham. Nhưng dù đề nghị mức lương 4,5 triệu euro/mùa, cao hơn con số 3 triệu euro/mùa mà Dortmund đưa ra, nhưng Bayern vẫn phải nhận thất bại bởi Bellingham không ham tiền. Cầu thủ gia nhập Birmingham từ năm 7 tuổi chọn Dortmund vì anh tin đây là CLB có thể giúp mình phát triển tốt hơn.
Quyết định đầu quân cho Dortmund với bản hợp đồng 5 năm của Bellingham đương nhiên là hợp lý, bởi đội bóng Đức này vốn nổi tiếng là CLB thường xuyên biến những tài năng trẻ trở thành ngôi sao chỉ sau 1 hoặc 2 mùa giải thi đấu cho họ. Sancho hay mới nhất là Haaland chính là những ví dụ điển hình.
Dortmund tuy cũng phải bỏ ra số tiền khá lớn để giành được sự phục của Bellingham, nhưng họ cũng rất tự tin sẽ thành công trong thương vụ này. Ở chiều ngược lại, đó là một Bayern thất bại và tai tiếng vì chơi không đẹp.
XEM THÊM
Dortmund đón thần đồng bóng đá Anh bằng ca khúc kinh điển của The Beatles
Bình Luận