MU cần Sancho xây siêu bộ tứ, Solskjaer cậy nhờ "siêu cò" đặc biệt

MU muốn có Jadon Sancho nhưng Chelsea lại có lợi thế hơn họ, về mặt địa lý.

   

Mùa giải 2019/20 đã chứng kiến những bước tiến đáng kể của MU về mặt chuyển nhượng. Các bản hợp đồng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đều đã chứng minh được giá trị của mình, từ Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka cho tới Bruno Fernandes hay Odion Ighalo. Do đó mà Solskjaer sẽ được ban lãnh đạo tin tưởng trao thêm ngân sách mua quân khi thị trường hè 2020 bắt đầu.

MU cần Sancho xây siêu bộ tứ, Solskjaer cậy nhờ "siêu cò" đặc biệt - 1

Jadon Sancho được cho là mảnh ghép cuối HLV Solskjaer muốn có cho MU

MU được cho là sẽ nhắm tới 3 vị trí, bao gồm 1 hậu vệ trái, 1 tiền vệ (trong trường hợp không giữ được Paul Pogba) và một cầu thủ đá trên hàng công. Hậu vệ trái được cho là vị trí cần mua nhất bởi sơ đồ mà Solskjaer áp dụng đòi hỏi hậu vệ biên phải giỏi đấu tay đôi như Wan-Bissaka, còn người mà ông cần trên hàng công là một cầu thủ giỏi dắt bóng đột phá, điều mà Marcus Rashford và Anthony Martial làm không quá hiệu quả.

Trong khi vị trí hậu vệ trái vẫn còn là một ẩn số, các đầu báo Anh đã đưa tin Jadon Sancho là ngôi sao mà MU muốn nhất. Sancho tất nhiên không còn xa lạ gì với bóng đá Anh do trưởng thành tại Man City, nhưng tại Dortmund anh thực sự bùng nổ với phong độ xuất sắc cho CLB này và được đánh giá là một phiên bản mới của Neymar bởi khả năng đi bóng và kỹ thuật xử lý kiểu đường phố.

Sau 30 bàn & 38 kiến tạo, câu hỏi giờ là Sancho đã sẵn sàng để quay về hưởng một bản hợp đồng lời lãi với Premier League sau 78 trận đá cho Dortmund. Trong khi Erling Haaland vẫn còn quá sớm để chia tay đội bóng Đức, Sancho hồi cuối năm 2019 đã có những dấu hiệu muốn trở lại Anh và gần đây các quan chức Dortmund cũng thừa nhận sẽ không cản nếu anh xin đi.

MU cần Sancho xây siêu bộ tứ, Solskjaer cậy nhờ "siêu cò" đặc biệt - 2

Rashford và Sancho trên ĐT Anh

Nhưng trước khi nói đến chuyện giá cả (chắc chắn rất đắt), một trở ngại cho MU là việc Sancho sinh trưởng tại London và đã nhiều lần tìm cớ ở lại thủ đô dài ngày khi lên tập trung ĐT Anh. Điều đó khiến Chelsea được xem là đội bóng có cơ hội sở hữu Sancho cao hơn, nhất là khi HLV Frank Lampard đang chủ trì một dự án tham vọng với nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có cả các đồng đội U20 Anh của Sancho trước đây như Callum Hudson-Odoi hay Reece James.

Tờ Express (Anh) cho biết Solskjaer hy vọng Rashford sẽ giúp thuyết phục Sancho bởi giữa họ có mối quan hệ bạn bè thân thiết từ khi lên ĐT Anh. Ban đầu được xem là đối thủ cùng vị trí, nhưng họ giờ được tách ra dùng ở hai biên khác nhau (trái cho Rashford, phải cho Sancho) và MU cũng có thể sử dụng họ như trên ĐTQG, thậm chí Sancho đá được cả hai cánh.

Tầm nhìn của Solskjaer là một bộ tứ tấn công Martial – Rashford – Sancho – Fernandes với Mason Greenwood và Daniel James làm hậu bị. Sơ đồ của HLV người Na Uy đòi hỏi 4 cầu thủ tấn công phải rất ăn ý và bù trừ cho nhau, và sau khi đã có tốc độ của Rashford, sự sáng tạo của Fernandes và kỹ năng dứt điểm từ Martial, điều ông cần cuối cùng là kỹ năng rê dắt từ Sancho.

    Bình Luận