Schalke tiến gần hơn tới nguy cơ phá sản

Tình hình của Schalke đang rất bi đát. Ngày hôm qua, giám đốc thương mại Alexander Jobst cho biết nếu không nhận được tiền thanh toán bản quyền truyền hình vào tháng 5, Schalke sẽ phải tính tới phương án tái cơ cấu đội bóng hoặc nghiêm trọng hơn, là tuyên bố phá sản.
Schalke tiến gần hơn tới nguy cơ phá sản

Vào cuối tháng 3, Schalke tuyên bố giảm 15% lương cầu thủ và ban huấn luyện. Tới đầu tháng này, mức giảm tăng thêm 15% cho tới khi thông báo cuối cùng được đưa ra: Dừng trả lương tới hết ngày 30/6. 

Covid-19 là cú đấm trực diện vào tình trạng tài chính vốn đã ở trong tình trạng báo động những năm qua. Trước khi Bundesliga tạm dừng, Schalke đã công bố mức lỗ 26 triệu euro trong năm tài khóa 2019. Như vậy, mức lỗ lũy tiến của đội đã lên mức 275 triệu euro. 

Nếu Bundesliga vẫn diễn ra như bình thường, Schalke có thể dựa vào các đợt thanh toán tiền bản quyền truyền hình và “lấy chỗ này bù chỗ nọ”. Nhưng do dịch nên lúc này, ba đối tác lớn của Bundesliga là các đài Sky, DAZN và ARD chưa thanh toán đợt 4, theo hạn là hôm 10/4. Số tiền lẽ ra Schalke sẽ nhận được là 15,892 triệu euro. 

Peter Peters, thành viên ban giám đốc Schalke đã phải đăng đàn trên Facebook cá nhân giải thích mức độ nghiêm trọng mà đội bóng đang trải qua thời điểm này. “Chúng tôi đã cho nghỉ không lương những bộ phần không cần đi làm, cắt giảm giờ làm của những nhân viên vận hành công việc hậu cần. Nhưng tập thể 600 con người có thể phải ra đường nếu mọi chuyện không được cải thiện”. 

Giám đốc thương mại Alexander Jobst của Schalke phát biểu rất bi quan về tình hình CLB

Theo tin tức giám đốc Jobst công bố với tạp chí Kicker, từ nay tới ngày 2/5, trong trường hợp không nhận được tiền bản quyền truyền hình, Schalke sẽ mở cuộc họp cổ đông tính tới phương án tái cơ cấu đội bóng. Nhưng tìm đối tác chuyển giao lúc này không phải nhiệm vụ dễ dàng khi nền kinh tế thế giới đang suy thoái, nhất là khi lịch sử tài chính của Schalke đã có “vết đen”. Trong quá khứ, đội cũng từng đối diện nguy cơ giải thể trước khi được tập đoàn năng lượng Gazprom giải cứu năm 2005.

Như vậy, trong tình huống xấu nhất là không nhận được gói cứu trợ tài chính và cũng không tìm được mạnh thường quân, Schalke sẽ phải tuyên bố phá sản. Một lựa chọn cứu cánh được đề cập là mượn danh chủ tịch HĐQT Clement Tonnies vay tiền. Tuy nhiên, Schalke vẫn chưa trả hết khoản 100 triệu euro nợ tiền đại tu, nâng cấp sân Veltins Arena nên không dễ để thuyết phục ngân hàng.

Anja Kleine-Wilde, phụ trách truyền thông cũng đã gửi đi thông báo khẩn, kêu gọi sự hỗ trợ của những gần 44000 CĐV đã mua vé cả mùa. “Đội bóng không đủ năng lực trả lại tiền nhưng đảm bảo nếu vượt qua đại dịch, sẽ có mức chiết khấu xứng đáng với vé cả mùa 2020/21”. 

Một lý do khiến Schalke thâm hụt nguồn tiền là vì mùa này, họ không được dự Cúp châu Âu do chỉ đứng thứ 14 tại Bundesliga 2018/19, mất đi miếng bánh béo bở bản quyền truyền hình.

Bóng đá Đức lâm nguy 
13/36 CLB ở hai hạng đấu cao nhất bóng đá Đức đã gửi công văn khẩn cấp về tình hình tài chính với mong muốn được thanh toán phần nào tiền bản quyền truyền hình, bao gồm nhiều gương mặt quen thuộc như Bremen, Augsburg và Mainz 05. Rất có thể, bóng đá Đức sẽ xem lại điều luật 50+1 sau đại dịch bởi cơ chế này khiến các CLB khó tiếp cận các nguồn tài chính mới. 

XEM THÊM

Top 5 ngôi sao Bundesliga được lợi nhờ Covid-19

Kai Havertz khiến châu Âu sôi sục chỉ vì một lời nói

Dortmund sắp đẩy đi hàng loạt, trừ Haaland

    Bình Luận