Con trai cựu cầu thủ Man City lập kỷ lục ở Cúp quốc gia Đức

Tiền vệ tấn công sinh năm 2002 Giovanni Reyna đã lập kỷ lục tại Cúp Quốc gia Đức 2019/20 sau bàn thắng vào lưới Werder Bremen vào rạng sáng nay, 5/2.
Con trai cựu cầu thủ Man City lập kỷ lục ở Cúp quốc gia Đức

Tại vòng 3 Cúp quốc gia Đức, Dortmund dù được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ bị chủ nhà Werder Bremen dẫn trước 2-0 nhờ các pha làm bàn của Selke (16'), Bittencourt (23').

Sang hiệp 2, HLV Lucien Favre buộc phải đưa tân binh Erling Haaland và cầu thủ trẻ Giovanni Reyna vào sân. Ngay lập tức, Haaland ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Dortmund ở phút 67. Tuy vậy, Werder Bremen lại nhanh chóng thiết lập khoảng cách 2 bàn khi Milot Rashica tung ra cú sút chìm hiểm hóc tung lưới thủ thành Hitz ở phút 70.

Đến phút 78, Reyna ghi thêm 1 bàn cho Dortmund với pha solo qua 3 cầu thủ Bremen trước khi cứa lòng về góc xa. Dù vậy, nỗ lực này cũng không thể giúp CLB vùng Ruhr tránh khỏi thất bại 2-3 trước Bremen và bị loại ở cúp Quốc gia.

Giovanni Reyna đang gây ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội

Nhưng với cá nhân Reyna, anh đã tự ghi cho mình 1 kỷ lục tại đấu trường này. Theo đó, Reyna trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử nổ súng tại cúp Quốc gia Đức khi mới 17 tuổi 83 ngày.

Giovanni Reyna sinh năm 2002 và là con trai của cựu thủ quân ĐT Mỹ Claudio Reyna. Trong quá khứ, Reyna bố từng khoác áo nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Rangers, Sunderland, Man City và New York Red Bulls.

Cá nhân Giovanni Reyna mới được sử dụng ở đội một Dortmund trong 4 trận gần đây (3 tại Bundesliga và 1 ở cúp Quốc gia). Tuy vậy, chàng trai sinh ra ở thành phố Sunderland (Anh) đã gây ấn tượng mạnh với bàn thắng vào lưới Werder Bremen.

Werder Bremen 3-2 Borussia Dortmund
 

XEM THÊM

Dortmund: Hummels thăng hoa trong sơ đồ mới

'Sếp' Bayern kêu gọi đưa Mueller trở lại ĐT Đức

Lịch sử nói Bayern sẽ vô địch Bundesliga

    Bình Luận