Hy hữu: Wolfsburg bị loại khỏi Cúp QG Đức vì... thay người quá nhiều

CLB Wolfsburg đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức vì tân HLV Mark van Bommel đã sử dụng quá nhiều sự thay đổi người trong hiệp phụ trận đấu với Preussen Munster.
Hy hữu: Wolfsburg bị loại khỏi Cúp QG Đức vì... thay người quá nhiều

Tại vòng 1 Cúp QG Đức, Wolfsburg đã phải cần đến hiệp phụ để đánh bại Preussen Munster hôm 8/8. Josip Brekalo gỡ hòa ở phút cuối cùng của 90 phút thi đấu chính thức sau khi Marcel Hoffmeier đưa đội bóng hạng 4 vươn lên dẫn trước.

Sau đó, các bàn thắng của Wout Weghorst và Ridle Baku giúp Wolfsburg giành chiến thắng 3-1 trong hiệp phụ nhưng Liên đoàn bóng đá Đức hôm thứ Hai thông báo rằng họ đã lật ngược kết quả và trao chiến thắng 2-0 cho Munster.

Quyết định được đưa ra do huấn luyện viên Van Bommel của Wolfsburg, trong trận đầu tiên của mình trên cương vị mới, đã thực hiện 6 sự thay đổi người thay vì 5 như cho phép.

Stephan Oberholz, phó chủ tịch của tòa án thể thao Đức, cho biết: "Bản thân các câu lạc bộ phải chịu trách nhiệm trong việc thay người. Một trong những nhiệm vụ cơ bản của họ là tìm ra các lựa chọn thay thế và hành động phù hợp. Wolfsburg đã bất cẩn khi thực hiện lần thay người thứ 6 không theo quy định".

Van Bommel đã thực hiện 3 lần thay người trong 90 phút thi đấu chính thức và sau đó là 3 lần khác trong 2 hiệp phụ. Nhưng theo luật, các CLB chỉ được phép thực hiện thêm 2 sự thay đổi người trong các hiệp phụ. Ông Oberholz cho rằng Wolfsburg không thể đổ lỗi cho các trọng tài đã cho phép thay người vì "lỗi ban đầu thuộc về câu lạc bộ".

Munster đã được cho phép tham dự vòng 2 Cúp QG Đức nhưng Wolfsburg khẳng định họ sẽ nộp đơn khiếu nại. Giám đốc điều hành Tim Schumacher của Wolfsburg cho biết: "Chúng tôi không đồng ý với quyết định này và bây giờ sẽ kiểm tra các quy định pháp lý".

Ngoài ra, Wolfsburg cũng cố gắng giải quyết vấn đề về vé cho các CĐV bằng cách cung cấp cho những người hâm mộ đã mua 5 vé trở lên ở trận đấu gặp Bochum tại Bundesliga sẽ được phát miễn phí thêm 1 vé nữa.

    Bình Luận