Dani Alves, giải pháp không tồi cho hàng tiền vệ

Adrien Rabiot chuẩn bị ra đi, PSG vẫn chưa chiêu mộ được tên tuổi nào đáng chú ý cho tuyến giữa. Dani Alves được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm và khá tròn vai. Nên chăng, Thomas Tuchel tiếp tục sử dụng cầu thủ người Brazil trong vai trò mới này?
Dani Alves, giải pháp không tồi cho hàng tiền vệ
Trong quá khứ, Alves không ít lần trở thành “lính cứu hỏa” tại Juventus, Barca, thậm chí chính PSG ở mùa trước. Khi đội nhà không có những lựa chọn đáng tin cậy ở khu vực tiền vệ trung tâm, Alves lập tức được các HLV tính đến.

Còn nhớ tại PSG ngày 14/10/2017, Unai Emery đã lần đầu tiên thử nghiệm Alves cho vị trí tiền vệ trung tâm trong trận gặp Dijon (Ligue 1), còn Thomas Meunier đá hậu vệ phải. Và cầu thủ người Brazil đã thi đấu khá hay khi tham gia công thủ toàn diện, chắc chắn. Cũng trong mùa giải trước, ít nhất 5 trận Alves chơi ở khu vực tiền vệ trung tâm. Đó là lý do tại sao Tuchel không ngần ngại dùng lại Alves cho vị trí này.

Hậu vệ phải người Brazil vừa được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm (lệch phải) trong trận thắng Pontivy 4-0 tại Cúp QG Pháp. Alves cũng đã chơi khá tốt và Tuchel có thể tận dụng phương án này trong bối cảnh tuyến giữa rất mỏng nhân sự.


Gần như chắc chắn Rabiot sẽ rời sân Công viên các Hoàng tử trong ít ngày tới, việc tìm kiếm một tiền vệ trụ đẳng cấp vẫn đang đi vào bế tắc. PSG đứng trước nguy cơ chỉ còn một mình Marco Verratti là tiền vệ trung tâm thực sự trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Như vậy, nhà cầm quân người Đức buộc phải tính tới “giải pháp Alves”.

Ở tuổi 35, Alves không còn phù hợp để chạy cánh. Thực tế ở mùa này, lão tướng người Brazil cũng mới chỉ thi đấu 6 trận trên mọi đấu trường nhưng chỉ 1 lần đá chính; còn lại anh đều dự bị. Meunier và Thilo Kehrer trẻ khỏe hơn nhiều, đồng thời họ cũng đang cùng nhau tạo những dấu ấn đáng kể bên hành lang phải của ĐKVĐ Ligue 1.

Vào đá ở giữa sân, Alves có thể tận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật và óc sáng tạo. Bản thân anh mới đây cũng thừa nhận rằng mình có thể không còn phù hợp chạy cánh, nhưng “bóng đá không chỉ đòi hỏi thể lực, mà còn rất cần đến đầu óc và tôi có thể cống hiến cho PSG nhiều hơn nữa khi được bố trí chơi ở vị trí phù hợp hơn”.


Rõ ràng Alves đã chuẩn bị rất kỹ về mặt tinh thần, rằng anh không còn là hậu vệ phải số 1 tại PSG và sẵn sàng chơi ở bất cứ vị trí nào khi được HLV Tuchel yêu cầu. Trong con mắt của chiến lược gia người Đức, khi cần sự mạo hiểm và đột biến cao, Kehrer là người gây ấn tượng nhất (như trong trận lượt về với Liverpool ở vòng bảng Champions League); còn nếu đặt sự an toàn lên cao nhất, không ai hơn Meunier.

Còn Alves vẫn được HLV Tuchel đánh giá cao vì sự đa năng của anh. Cầu thủ người Brazil hoàn toàn có thể đá tiền vệ trụ hoặc lệch phải; giúp Tuchel có thêm nhiều lựa chọn cho chính sách xoay vòng ở giai đoạn lượt về.

Ngoài ra, việc chơi gần Neymar sẽ tạo hiệu ứng rất tích cực. Ở trận gặp Pontivy, Alves và Neymar đã có vài tình huống phối hợp hay, gây áp lực lớn cho hàng thủ đối phương, đặc biệt trong hiệp 2. Tóm lại, đẩy Alves lên đá tiền vệ trung tâm là giải pháp vẹn cả đôi đường cho cả lão tướng người Brazil lẫn PSG.

PSG vẫn cần một tiền vệ trụ “xịn”
Alves chỉ có thể chơi tiền vệ trụ trước các đối thủ yếu như ở Cúp Liên đoàn hoặc Cúp QG Pháp. Vì trên thực tế, ở trận gặp Pontivy, cầu thủ người Brazil đôi khi để mất bóng nếu đối phương thi đấu áp sát và đua thể lực với anh.

Do vậy, để tránh những sai sót đáng tiếc, PSG rất cần chiêu mộ một tiền vệ trụ thực thụ ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông này. Joshua Kimmich hoặc Fabinho là phù hợp nhất.
    Bình Luận