ĐT Pháp và những dấu hỏi cho Deschamps

ĐT Pháp có một lứa cầu thủ tài năng, đồng đều ở mọi tuyến. Tuy nhiên, đội hình vô địch World Cup 2018 sẽ phải đối diện với một số vấn đề trong thời gian tới. Đó chính là những bài toán nan giải đang đặt ra cho HLV Didier Deschamps.
ĐT Pháp và những dấu hỏi cho Deschamps
Deschamps sẽ phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để sẵn sàng cho chiến dịch vòng loại EURO 2020 bắt đầu vào tháng 3 năm tới. Từ nay đến cuối năm, nhà cầm quân 49 tuổi sẽ phải quan sát kỹ hơn để phát hiện ra những nhân tố mới, bổ sung cho đội hình của Les Bleus. Đầu tiên là hai cánh. Ai dự phòng cho Benjamin Pavard (cánh phải) và Lucas Hernandez (trái), trong bối cảnh Djibril Sidibe và Benjamin Mendy chưa thể hiện phong độ thuyết phục. 

Nếu như Sidibe chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao từ sau khi bị chấn thương đầu gối trái thì Mendy vẫn cần thêm cơ hội thi đấu sau thời gian dài nghỉ chấn thương. HLV Deschamps cho biết rất có thể tới đây, Mendy sẽ được thử nghiệm đá trung vệ để thay thế cho lão tướng Adil Rami, người đã lên kế hoạch giã từ sự nghiệp quốc tế vào cuối năm 2018.

Vấn đề thứ hai là vị trí trung phong của Olivier Giroud. Đây là cơn đau đầu không hề nhẹ của Deschamps. Bởi tiền đạo đang khoác áo Chelsea đã 31 tuổi và chậm chạp hơn rất nhiều. Anh không thể mãi là “mỏ neo” của ĐT Pháp trong khu cấm địa. Dù có những đóng góp nhất định trong chức vô địch trên đất Nga của ĐT Pháp nhưng rõ ràng, Giroud đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. 

Vậy, Deschamps sẽ kéo Kylian Mbappe lên đá trung phong hay gọi trở lại Karim Benzema? Có vẻ như Deschamps sẽ chọn phương án thứ nhất, bởi mâu thuẫn giữa ông và tiền đạo Benzema - người đang có phong độ tuyệt vời trong màu áo Real - là không thể dung hòa. Chừng nào ông còn tại vị, Benzema không có cửa trở lại ĐT Pháp và ngược lại, chân sút 30 tuổi cũng không lên tuyển khi Deschamps còn dẫn dắt Les Bleus.


Một câu hỏi khác là Pháp sẽ chơi với sơ đồ nào. Tại World Cup 2018, Deschamps cho thấy ông ứng biến rất nhanh với tình hình, với từng đối thủ, giúp đội bóng áo lam luôn có những nét mới trong mỗi trận đấu. Deschamps đã sử dụng 3 sơ đồ khác nhau gồm 4-2-3-1, 4-4-2 và 4-3-3 để giúp Gà trống Gaulois lần thứ 2 trong lịch sử vô địch World Cup. Trong mỗi sơ đồ khác nhau, Deschamps lại phát huy được những thế mạnh riêng của các học trò. Thậm chí trong cùng một trận đấu, ông sử dụng cả 3 sơ đồ để khiến đối thủ khó trở tay. Tuy nhiên, dù Deschamps rất linh hoạt nhưng rõ ràng Les Bleus chưa tìm ra công thức tốt nhất.

Đã có rất nhiều khoảnh khắc ĐT Pháp lâm vào khó khăn, ngay cả trước các đội thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Như trận gặp Australia hay Đan Mạch ở vòng bảng World Cup 2018 chẳng hạn. Les Bleus đã thi đấu bế tắc thấy rõ. Xem ra, từ nay đến khi vòng loại EURO 2020 bắt đầu, Deschamps còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn ĐT Pháp vẫn thi đấu tốt.

Vì sao Deschamps gọi nguyên đội hình dự World Cup 2018?
Ngoại trừ 2 chấn thương của Hugo Lloris và Steve Mandanda, HLV Deschamps triệu tập toàn bộ các tuyển thủ vô địch World Cup 2018 cho 2 trận gặp Đức và Hà Lan trong khuôn khổ UEFA Nations League 2018. Nguyên nhân chính là vì ở trận tiếp Hà Lan vào ngày 10/9 tới, LĐBĐ Pháp sẽ tổ chức ăn mừng chức vô địch tại sân Stade de France. Deschamps muốn vinh danh tất cả các thành viên của Les Bleus ở sự kiện này.

HLV Didier Deschamps (ĐT Pháp): “Tôi thấy ĐT Pháp vận hành tốt cả với sơ đồ 4-4-2 lẫn 4-3-3. Griezmann rất thích sơ đồ 
4-4-2 và cậu ấy luôn tỏa sáng khi Les Bleus thi đấu với sơ đồ này. Tôi sẽ phải cân nhắc kỹ thêm cả sơ đồ 4-2-3-1 nữa”. 

    Bình Luận