NÓNG: Cúp C1 kết thúc vào tháng 8, điều kiện bất ngờ trận chung kết

Cuối ngày 1/4 (giờ Hà Nội), UEFA tiến hành nhóm họp trực tuyến để bàn bạc về hai giải đấu quan trọng là Champions League và Europa League.

  

Tờ Daily Mail dẫn lời quan chức của LĐBĐ Anh - đơn vị cũng tham gia cuộc họp trực tuyến của UEFA, thống nhất quan điểm rằng hai giải đấu Champions LeagueEuropa League mùa giải 2019/20 này phải được hoàn thành, dù quãng đường của nó cần nhiều thời gian và gian nan hơn so với mọi năm. Quan điểm của LĐBĐ Anh cũng nhận được sự tán đồng của nhiều liên đoàn thành viên.

NÓNG: Cúp C1 kết thúc vào tháng 8, điều kiện bất ngờ trận chung kết - 1

UEFA tiến hành nhóm họp trực tuyến từ Nyon, Thụy Sỹ

Hoàn toàn có khả năng trận chung kết Champions League và Europa League sẽ được tổ chức vào 7 hoặc tháng 8, Nếu tình hình dịch Covid-19 chưa lắng xuống, các trận đấu sẽ được tổ chức trên sân không khán giả. Cả hai trận chung kết Europa League và Champions League - hiện chưa ấn định thời điểm cụ thể, đều có khả năng thi đấu trên sân không khán giả - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các giải đấu này.

Có nhiều lý do buộc UEFA phải nỗ lực duy trì hai giải đấu này, trong đó nổi bật nhất là vấn đề kinh tế tài chính. Việc kết thúc 2 giải đấu khi nó còn chưa đi qua vòng 1/8 sẽ khiến UEFA thiệt hại hàng tỷ euro, đồng thời cũng khiến các CLB mất rất nhiều tiền thưởng, trong khi vốn dĩ họ đã và đang chịu nhiều thiệt hại do Covid-19 đem lại

Trước thềm cuộc họp quan trọng này, một nguồn tin nội bộ từ UEFA tiết lộ với tờ ZDF của Đức rằng, Champions League và Europa League sẽ không bị hủy như đồn đoán. Một giải pháp đang được hầu hết các quan chức bóng đá châu Âu tán đồng, đó là tiếp tục hoãn hai giải đấu này.

Đây là lần thứ hai UEFA lùi lịch đá chung kết Champions League. Trước đó, trong phiên họp hôm 17/3, cơ quan này muốn tất cả các giải đấu châu Âu kết thúc trước tháng Bảy. Chung kết hai giải đấu do UEFA điều hành dự kiến diễn ra vào 24 và 27/6. Tuy vậy, sự lây lan chóng mặt của đại dịch Covid-19 và những hậu quả nghiêm trọng mà nó đem đến buộc UEFA phải sẵn sàng cho những giải pháp tiếp theo.

Phương án thi đấu trên sân không khán giả chỉ là bước cuối cùng, và phương án này thực ra không triệt để. Bởi lẽ, việc phải di chuyển ở những quãng đường xa hàng vạn dặm vẫn ẩn chứa quá nhiều nguy cơ với các cầu thủ và đội ngũ ban huấn luyện, ban hậu cần của các đội bóng. Ví dụ cụ thể nhất là việc các cầu thủ Valencia lây nhiễm Covid-19 khủng khiếp sau trận đấu với Atalanta trên đất Italia.

    Bình Luận