Sững sờ án phạt vụ loạn đả 5 thẻ đỏ có sao PSG: Neymar có thể bị treo giò 7 trận?

Án phạt của Liên đoàn bóng đá Pháp (LFP) đưa ra cho Neymar và các cầu thủ sau trận PSG – Marseille được dự báo sẽ rất nặng.

Video vụ ẩu đả trong trận siêu kinh điển bóng đá Pháp:

Trong trận thua của PSG trước Marseille thuộc vòng 3 Ligue I, trọng tài đã phải rút ra 5 tấm thẻ đỏ sau vụ ẩu đả cuối trận. Trong đó, cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar cũng bị đuổi khỏi sân sau tình huống đánh nguội vào đầu Alvaro Gonzalez.

Sững sờ án phạt vụ loạn đả 5 thẻ đỏ có sao PSG: Neymar có thể bị treo giò 7 trận? - 1

Những hành vi xấu xí trong trận siêu kinh điển Pháp giữa 3 cầu thủ Di Maria, Alvaro Gonzalez và Neymar

Tuy nhiên sự việc đang trở nên vô cùng phức tạp sau khi chân sút Brazil tố cáo Alvaro đã có hành vi phân biệt chủng tộc khi gọi anh là “monkey” (con khỉ). Điều này đã được Neymar giận dữ đăng tải trên Twitter ngay sau đó. “Điều hối tiếc duy nhất là tôi không đấm thẳng vào mặt tên khốn đó".

Chưa dừng lại ở đây, khởi nguồn vụ việc này có thể xuất phát từ trước khi ngay trong hiệp 1, Di Maria dường như đã có hành vi phun nước bọt vào mặt Alvaro. Tuy góc quay của VAR không phát hiện được nhưng rất có thể tiền vệ Argentina sẽ phải nhận được án phạt đến từ Ủy ban kỷ luật của LFP.

Theo đó, Liên đoàn bóng đá Pháp đã đưa ra mức khung xử phạt cho những hành vi xảy ra ở trận đấu giữa PSG và Marseille. Cụ thể, hành vi phân biệt chủng tộc đều bị treo giò tối đa 10 trận. Nhổ nước bọt trực tiếp vào cầu thủ khác có thể bị cấm thi đấu tới 6 trận. Trong khi đó, Kurzawa có thể bị treo giò tới 7 trận vì hành vi bạo lực đối với hậu vệ cánh Amavi của Marseille.

Về phần Neymar cũng có thể nhận án phạt tương tự Kurzawa. Tuy nhiên vì pha đánh nguội này không quá nghiêm trọng nên rất có thể ngôi sao Brazil sẽ được xem xét giảm án. Dự kiến quyết định cuối cùng về các mức án phạt dành cho vụ scandal này sẽ được đưa ra vào thứ tư 16/9 tới.

Trở lại với bảng xếp hạng Ligue I, thất bại trước kình địch Marseille là trận thua thứ 2 liên tiếp của nhà đương kim vô địch PSG. Chính bởi vậy, đội bóng của Tuchel đã rơi xuống vị trí thứ 18, một điều khó ai tin nổi trước khi mùa giải mới khởi tranh.

    Bình Luận