Emery: 'Tôi có thể trở thành HLV giỏi nhất thế giới'

Unai Emery tin rằng, ông đã bỏ lỡ cơ hội trở thành HLV giỏi nhất thế giới trong thời gian ở Paris Saint-Germain vì không có VAR.

HLV Unai Emery giành được 7 danh hiệu quốc nội trong thời gian 2 năm ở PSG và đã rời đi vào năm 2018 sau thất bại muối mặt ở đấu trường Champions League. Trong mùa giải đầu tiên dưới thời HLV người Tây Ban Nha, PSG đánh bại Barcelona 4-0 ở trận lượt đi vòng 16 đội, nhưng lại nhận thất bại gây sốc ở trận lượt về với tỷ số 6-1. 

Một năm sau, PSG cũng giành tấm vé vào vòng 16 đội nhưng đã để thua Real Madrid với tổng tỷ số đi và về 5-2. Và cựu HLV Arsenal nghĩ rằng, sự nghiệp huấn luyện của ông có thể "lên hương" nếu thời gian đó, VAR xuất hiện. 

"Ở Paris, tôi đã bỏ lỡ cơ hội trở thành HLV giỏi nhất thế giới", Chiến lược gia 48 tuổi chia sẻ với France Football.

"Tôi vô địch Ligue 1, có 4 chiếc cúp quốc nội và 2 Siêu cúp Pháp. Nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn là Champions League.

'I could have become best coach in the world' - Emery blames referees for PSG sacking - Bóng Đá

 Thời đó có VAR thì có lẽ sự nghiệp Emery đã khác?

Năm đầu tiên ở vòng 16 đội gặp Barca, chúng tôi đã chơi trận lượt đi thực sự đẳng cấp. Ở trận lượt về, chúng tôi đã bị loại vì VAR chưa tồn tại. Chúng tôi rõ ràng đã bị loại bởi những quyết định của trọng tài.

Năm thứ hai, đụng độ Real Madrid, chúng tôi cúi đầu trước đội lập hat-trick vô địch lịch sử. Nhưng thêm một lần nữa, ở trận lượt đi công tác điều hành trận đấu lại có vấn đề. 

Tóm lại: Chúng tôi đã thua lần đầu tiên là do quyết định của trọng tài, và lần thứ 2 là trước đội ĐKVĐ và tương lai."

    Bình Luận