Barca bị cấm mừng Tết âm lịch ở Siêu kinh điển

Barcelona đã lên kế hoạch mặc áo có chữ Trung Quốc sau lưng như một hành động để chào mừng Tết âm lịch. Thế nhưng, LĐBĐ Tây Ban Nha đã ngăn cản điều này.
Barca bị cấm mừng Tết âm lịch ở Siêu kinh điển
Trước trận Siêu kinh điển ở lượt đi bán kết cúp Nhà vua, Barca đã dự tính sẽ mặc chiếc áo có tên các cầu thủ theo tiếng Trung Quốc. Trang Twitter của Barca đã đăng hình những chiếc áo đấu đó. Thế nhưng, LĐBĐ Tây Ban Nha đã ngăn cản dự tính này của đội bóng xứ Catalan.

Trong trận đấu với Real Madrid trên sân Nou Camp, các cầu thủ Barca đã mặc chiếc áo đấu thông thường. Ở trận đấu đó, Barca đã có trận hòa 1-1 với Real và gặp đôi chút bất lợi trong việc tìm kiếm chiếc vé tham dự trận chung kết cúp Nhà vua.

Áo đấu đặc biệt mà Barca dự định sử dụng ở trận gặp Real
Áo đấu đặc biệt mà Barca dự định sử dụng ở trận gặp Real

Việc mặc áo đấu có chữ Trung Quốc là một phần trong kế hoạch của Barca nhằm chinh phục thị trường đông dân nhất thế giới. Cuối mùa 2018/19 này, đội bóng xứ Catalan cũng sẽ có chuyến du đấu tới Nhật Bản và Trung Quốc. 

Việc mặc áo thi đấu in tên cầu thủ bằng tiếng Trung Quốc không còn là điều hiếm lạ ở bóng đá châu Âu. Tại vòng đấu gần nhất của Serie A, các cầu thủ Inter Milan chỉ được ghi tên sau lưng bằng tiếng Trung Quốc, thay vì ghi theo bảng chữ cái Latinh và phía dưới là tiếng Trung theo những gì mà Barca dự định sử dụng.
    Bình Luận