Barca, với việc lên ngôi vô địch, sẽ bỏ túi thêm 1,2 triệu euro, và Real Madrid, với tư cách á quân, sẽ có thêm 1 triệu euro.
Những con số này trở nên quá nhỏ bé khi so sánh với những giải đấu khác. Ví dụ, nhà vô địch FIFA Club World Cup vào mùa hè tới sẽ bỏ túi 125 triệu USD, xấp xỉ 110,5 triệu euro.
Chưa hết, cả Real Madrid và Barca đều đang cạnh tranh chức vô địch La Liga, giải đấu giá trị 60 triệu euro. Trong trường hợp của Barca, nếu vô địch Champions League, họ có thể bỏ túi thêm khoảng 100 triệu euro.
Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Bởi vì mục tiêu của Cúp Nhà Vua, kể từ khi thay đổi thể thức, là phân phối tiền cho toàn bộ bóng đá Tây Ban Nha, chứ không chỉ riêng các đội lọt vào chung kết.
Hệ thống như sau: Cúp Nhà Vua kiếm được khoảng 33 triệu euro mỗi mùa từ bản quyền truyền hình. Và con số đó bắt đầu được chia thành nhiều nhánh khác nhau.
Bắt đầu với việc 90% thuộc về bóng đá chuyên nghiệp (khoảng 29,5 triệu euro) và 10% còn lại cho bóng đá nghiệp dư (chỉ hơn 3 triệu euro). Với 29,5 triệu euro cho bóng đá chuyên nghiệp, đó là điều mà Barca và Real Madrid quan tâm: 90% thuộc về các CLB ở La Liga và 10% cho các CLB ở Segunda. Tính ra, các đội La Liga nhận khoảng 26,5 triệu euro. Trong số tiền đó, 50% được chia đều cho 20 đội: Barca, Real Madrid và 18 đội còn lại đều được đảm bảo khoảng 660.000 euro.
Bình Luận