Chuyện gì đã xảy ra?
Sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc, giới hạn lương của Real Madrid đã tăng lên 761 triệu euro, củng cố vị thế số 1 của CLB ở bóng đá Tây Ban Nha. Trái ngược hoàn toàn, giới hạn của Barca đã giảm 112 triệu euro so với lần cập nhật gần nhất vào tháng 2, hiện chỉ còn 351 triệu euro. Những con số này làm nổi bật sự khác biệt khổng lồ lên tới 410 triệu euro trong khả năng chi tiêu giữa hai CLB.
Với bản cập nhật này, Atletico Madrid cũng tiến gần hơn đến Barca, khi giới hạn của họ đã được nâng lên 327 triệu euro. Điều này đặt Atletico ngay phía sau nhà đương kim vô địch.
Giới hạn lương của La Liga là số tiền tối đa mà mỗi CLB có thể chi cho toàn bộ đội ngũ thể thao của mình, bao gồm cầu thủ, HLV và các đội trẻ. Số tiền này không chỉ bao gồm chi phí lương, mà còn cả phí chuyển nhượng, phí đại diện, tiền thưởng và các chi phí liên quan khác.
Giới hạn này được tính toán dựa trên sự khác biệt giữa doanh thu dự kiến của một CLB với chi phí cơ cấu và các khoản trả nợ để đảm bảo sự ổn định tài chính lâu dài.
Sự chênh lệch tài chính khổng lồ này mang lại cho Real Madrid một lợi thế đáng kể trên TTCN. Tình hình tài chính lành mạnh của CLB mang lại sự linh hoạt lớn cho các bản hợp đồng trong tương lai và việc gia hạn hợp đồng. Đối với Barca, giới hạn hà khắc đồng nghĩa với việc tiếp tục một giai đoạn khó khăn tài chính nghiêm trọng.
Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đăng ký cầu thủ mới và cạnh tranh với các mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu, có nghĩa là đội chủ sân Camp Nou sẽ tiếp tục phải dựa vào các bản hợp đồng hiệu quả về chi phí, bán cầu thủ và các giải pháp tài chính sáng tạo để duy trì trong giới hạn chi tiêu nghiêm ngặt của mình.
Bài toán cực khó cho Barca
Giới hạn của Barca khi những con số được công bố vào tháng 2 năm ngoái là 463 triệu euro, một tính toán được đưa ra sau khi kiểm toán viên trước đây của CLB xác nhận 100 triệu euro thu được từ việc bán 25 năm doanh thu trong tương lai từ 475 phòng VIP tại Camp Nou, nơi hiện đang được tái xây dựng.
Các kiểm toán viên hiện tại của Barca đã không đồng ý xác nhận 100 triệu euro này là thu nhập, điều này dẫn đến một tình huống mà CLB xứ Catalan đã vi phạm giới hạn lương của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2025 và một lần nữa phải dựa vào các phương tiện sáng tạo để đăng ký các bản hợp đồng mùa hè, bao gồm cả Joan Garcia và Marcus Rashford.
"Sự sụt giảm gần như khớp chính xác với 100 triệu euro của Palco VIPS", tổng giám đốc của La Liga, Javier Gomez, giải thích tại một sự kiện truyền thông được tổ chức tại trụ sở La Liga ở Madrid. "Mùa đông năm ngoái, có một kiểm toán viên nói đồng ý (với đòn bẩy ghế VIP), nhưng kiểm toán viên hiện tại nói không. Vì vậy, 100 triệu euro đó đã bị trừ (khỏi giới hạn lương của họ)".
Chủ tịch La Liga, Javier Tebas nói tại sự kiện rằng các giao dịch chuyển nhượng mùa hè của Barca - 30 triệu euro cho thủ môn Garcia, 2,5 triệu euro cho tiền vệ trẻ Roony Bardaghji và một hợp đồng mượn Marcus Rashford từ MU - đã cho thấy tình trạng hiện tại về khả năng của CLB trong việc bổ sung cầu thủ vào đội hình của mình.
"Họ đã cho thấy họ có thể thêm cầu thủ, phù hợp với tình hình của họ", Tebas nói. "Nhưng họ đã giành chức vô địch La Liga mùa trước, với những cầu thủ tuyệt vời, nhiều người trong số họ từ hệ thống đào tạo trẻ. Không phải lúc nào cũng bắt buộc phải tiếp tục ký hợp đồng với những cầu thủ mới. Kết quả của họ cho đến nay trong mùa giải này cũng không tệ".
Việc phải thi đấu xa Camp Nou trong hai mùa giải qua tại Estadi Lluis Companys ở Montjuic đã làm tổn hại nghiêm trọng đến khả năng xoay sở của Barca trên TTCN, Gomez nói.
"Bạn phải nhớ rằng Barca đang hoạt động mà không có sân vận động chính của họ, mất rất nhiều thu nhập ở đó, họ hiện đang chơi tại sân vận động Johan Cruyff với 6.000 khán giả", Gomez nói. "Mùa trước họ đã mất 70-80 triệu euro (do chơi ở Montjuic)".
Bình Luận