Chủ tịch La Liga 'nổi điên' với Premier League

Chủ tịch của La Liga, Javier Tebas, vừa lên tiếng cáo buộc Premier League là nguyên nhân khiến lương cầu thủ và phí chuyển nhượng trên thị trường bị đẩy lên quá cao.

Chủ tịch La Liga 'nổi điên' với Premier League

Theo Tebas, điều này tác động tiêu cực đến thị trường bóng đá toàn cầu, bao gồm cả La Liga, và ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì "tính bền vững" cho các giải đấu tại châu Âu.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 chứng kiến khoảng 12.000 thương vụ quốc tế, với tổng chi tiêu lên đến 9,7 tỷ USD theo số liệu của FIFA - tăng 50% so với mùa trước. Riêng các CLB Premier League đã tiêu tốn 3,19 tỷ USD để chiêu mộ những ngôi sao như Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike (cùng gia nhập Liverpool) hay Benjamin Sesko (tân binh của Man United). 

Con số này còn vượt xa tổng chi tiêu của cả 4 giải đấu lớn khác cộng lại: La Liga (666 triệu USD), Serie A (950 triệu USD), Ligue 1 (730 triệu USD) và Bundesliga (980 triệu USD). Tebas cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn, hệ quả sẽ mang tính hủy diệt.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Thể thao Expansión & Marca lần thứ ba, Tebas nói: "Chúng ta luôn so sánh bản thân với Premier League, nhưng thực ra nên so với Bundesliga. Tôi muốn chỉ ra rằng các con số của Premier League không thực sự chính xác. 

Doanh thu của La Liga và Bundesliga tương đương nhau, khoảng 4 tỷ euro. Premier League kiếm nhiều hơn, không phải gấp đôi, mà khoảng 1,8 lần, nhưng giả sử cứ cho là gấp đôi. Vậy nếu La Liga chi 700 triệu euro, lẽ ra Premier League chi 1,4 tỷ euro. Nhưng trong 7 mùa giải gần đây, Premier League luôn chi nhiều hơn gấp đôi mức hợp lý.

Chủ tịch La Liga 'nổi điên' với Premier League

Năm nay, lẽ ra họ chi 1,4 tỷ euro, nhưng thực tế chi 4 tỷ. 2,5 tỷ euro chênh lệch đó đến từ đâu? Thua lỗ. Và khi bạn chi nhiều hơn khả năng, bạn gây ra lạm phát. Điều đó khiến lương cầu thủ bị đội lên và ảnh hưởng tới tất cả chúng ta, bởi thị trường giờ là toàn cầu".

Tebas cũng nhắc đến việc chính phủ Anh can thiệp vào bóng đá nội địa bằng cách thành lập cơ quan quản lý độc lập: "Premier League hiện đang bị chính phủ can thiệp vì họ lo ngại về tình hình của bóng đá Anh. 

Năm ngoái, giải đấu này thua lỗ 1,2 tỷ euro; còn La Liga và Bundesliga thì không. Tôi thậm chí không bàn đến Serie A hay Ligue 1 vì họ còn tệ hơn. Chúng ta luôn nhìn vào Premier League, nhưng tôi rất thận trọng với tình hình của họ, đến mức phải nhờ chính phủ đầu tư. Điều chúng ta đang làm ở bóng đá Tây Ban Nha là rất quan trọng: duy trì sự cạnh tranh và bền vững về kinh tế".

Tebas kêu gọi UEFA có hành động để kiềm chế chi tiêu quá mức của Premier League và thiết lập sự đồng bộ về luật lệ giữa các giải đấu: "Các quy tắc cần thống nhất hơn vì hiện chúng khác nhau. Những gì được phép ở Premier League lại không được phép ở Tây Ban Nha, và UEFA cần có thái độ can thiệp. Chúng tôi đã có vài cuộc họp với UEFA và sẽ tiếp tục thúc đẩy điều này. Đây là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn, kể cả nhiều CLB Premier League".

La Liga đã áp dụng cơ chế kiểm soát kinh tế cho các đội bóng từ năm 2013, dựa trên mô hình Luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA. Tebas cho rằng việc so sánh với Premier League là không cần thiết, thay vào đó La Liga nên đặt mình ngang hàng với Bundesliga.

    Bình Luận