Xavi phô diễn bóng đá đẹp như Barca ở Qatar, đã sẵn sàng kế tục Koeman

Điều gì khiến fan Barca ngóng chờ Xavi trở lại dẫn dắt CLB dù ông mới chỉ khởi nghiệp tại Qatar?

  

Al-Sadd của Xavi ghi bàn ấn định 4-1 trước Al-Ghafara

Pep Guardiola đã được xem là người thừa kế lâu dài cho Johan Cruyff ở Barcelona, và ông rốt cuộc đã thành công vượt mọi kỳ vọng. Do đó mà khi Barcelona lâm vào khủng hoảng và cần một tia hy vọng, họ đã nhìn về phía Xavi, người được xem là một gương mặt đại diện cho thứ bóng đá Pep đã xây dựng nên ở sân Nou Camp.

Xavi phô diễn bóng đá đẹp như Barca ở Qatar, đã sẵn sàng kế tục Koeman - 1

Xavi sẽ là người kế tục di sản của Pep Guardiola ở Barca?

Tuy nhiên Xavi mới vào nghề HLV được hơn 1 năm và kinh nghiệm của ông là tại giải VĐQG Qatar và AFC Champions League. Nếu như Pep đã được chọn vì công tác huấn luyện của ông ở đội Barca B, Xavi lại đang ở Trung Đông và dẫn dắt ở một nền bóng đá, một môi trường bóng đá khác xa Barcelona, khác xa La Liga. Thế nhưng Xavi vẫn được chào đón và thậm chí đã được mời thay thế Ernesto Valverde đầu năm 2020.

Nhiều người cho rằng Xavi thuộc vào diện “con ông cháu cha” nên mới được cất nhắc cho một trong những chức vụ quyền lực nhất nhưng cũng áp lực nhất của bóng đá xứ Catalunya. Điều đó có đúng, khi Xavi đã giúp CLB Al-Sadd giành tới 4 chức vô địch cúp trong năm 2020, vào bán kết AFC Champions League và đang có cơ hội lớn vô địch Qatar?

Xavi có một ý niệm rõ ràng về thứ bóng đá mình muốn áp dụng: Toàn đội phải tham gia tấn công & phòng ngự. Ông muốn đội bóng của mình kiểm soát được bóng, bởi đó là cách để có nhiều cơ hội ghi bàn hơn đối phương và dễ phòng ngự hơn. Tuy nhiên Xavi cũng tỏ ra sẵn lòng thay đổi chiến thuật và học hỏi các HLV khác.

Xavi phô diễn bóng đá đẹp như Barca ở Qatar, đã sẵn sàng kế tục Koeman - 3

Xavi đã xây dựng một phong cách bóng đá đẹp mắt và hiệu quả ở Al-Sadd

Chủ yếu dùng sơ đồ 4-3-3, nhưng Al-Sadd của Xavi linh hoạt đổi sang 4-2-3-1 hoặc 4-1-4-1 khi tổ chức phòng thủ. Các hậu vệ biên của đội đều chủ động dâng cao trong khi 2 trung vệ chơi hơi lệch sang biên để hỗ trợ, và nếu các hậu vệ biên không thể nhận bóng thì thủ môn lẫn hai trung vệ sẽ mớm bóng cho 2 tiền vệ trung tâm để đưa lên.

Khi tấn công, Al-Sadd của Xavi chủ yếu đánh biên và đặc biệt ưa thích tấn công xẻ nách. Họ thường tổ chức phối hợp ban bật số đông để lọt vào hai góc khu cấm địa thay vì đánh thẳng vào trung lộ, và người xuống biên sẽ tùy vào tình huống mà căng ngang tầm thấp, tạt bổng về phía cột xa hay nhả bóng ra sau để đồng đội dứt điểm.

Đội hình Al-Sadd có một vài cầu thủ chất lượng, nhưng đáng kể nhất phải là tiền vệ kỳ cựu Santi Cazorla, người đã gia nhập CLB trong năm 2020 sau khi rời Villarreal. Cazorla sau 16 trận ở CLB đã ghi tới 9 bàn, anh là chân sút tốt số 2 của CLB chỉ sau tiền đạo cắm người Algeria Bounedjah Baghdad (10 bàn). Al-Sadd không dựa vào chỉ 2 cầu thủ đó, họ còn có 4 cầu thủ khác đã ghi từ 5 bàn trở lên.

Xavi phô diễn bóng đá đẹp như Barca ở Qatar, đã sẵn sàng kế tục Koeman - 4

Cazorla đang bùng nổ tại Al-Sadd

Mặc dù Al-Sadd chơi kiểm soát bóng là chủ yếu nhưng khi có cơ hội họ sẽ tổ chức phản công nhanh rất gấp, đôi lúc ghi bàn chỉ sau 5 lượt chạm bóng. Và tất nhiên họ có khả năng lập công bằng các pha ban bật đẹp mắt, thậm chí bàn thắng ấn định 4-1 của họ trước Al-Ghafara ở giải VĐQG Qatar đã được đánh giá là một bàn thắng đậm đặc phong cách Barca thời Guardiola.

Al-Sadd đã có một năm 2020 rất thành công với 4 chức vô địch cúp lẫn vào tới bán kết AFC Champions League, bên cạnh đó họ đang dẫn đầu giải VĐQG Qatar với thành tích bất bại sau 11 vòng (9 thắng, 2 hòa), họ dẫn đầu giải về số bàn thắng lẫn có số bàn thua ít nhất, hiệu số +28 của đội bóng này vượt xa đội có hiệu số tốt thứ 2 (+10). Tạo ra được một thành tích ấn tượng như thế chứng tỏ Xavi không phải một HLV tầm thường, và fan Barca có cơ sở để tin ông sẽ là một HLV xuất sắc kế thừa truyền thống bóng đá đẹp của CLB.

    Bình Luận