Thảm bại trước Trung Quốc, nữ Thái Lan vỡ mộng Olympic

Người Thái đã có thất bại thứ 2 liên tiếp, chính thức bị loại trong cuộc đua giành vé dự Thế vận hội mùa hè 2020.

Lượt trận đầu tiên của bảng B, nữ Thái Lan thúc thủ trước Đài Loan với tỷ số 0-1. Chiều nay, đội á quân SEA Games 30 đụng độ nữ Trung Quốc – một trong những đội bóng nữ mạnh nhất châu Á và thế giới. Trước trận đấu, truyền thông xứ Chùa vàng cho rằng Thái Lan có thể làm điều bất ngờ trước Trung Quốc, níu lại hy vọng giành vé dự Olymic Tokyo 2020. Tuy nhiên, diễn tiến trận đấu chứng tỏ động thái “lên dây cót” tinh thần của người Thái chỉ là tuyên bố suông.

Nữ Trung Quốc hoàn toàn áp đảo Thái Lan từ thể hình, thể lực đến lối chơi. Ngay trong hiệp 1, người Thái Lan phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Trận đấu hầu như diễn ra một chiều, các cô gái xứ Chùa vàng vất vả chống trả những đợt hãm thành liên tục của đối phương. Hiệp 2, Trung Quốc ghi thêm 2 bàn thắng để nâng tỷ số lên 6-0. Nỗ lực của Thái Lan chỉ giúp họ gỡ bàn danh dự ở phút 80 do Silawan. Như vậy, sau 2 trận thua liên tiếp, bóng đá nữ Thái Lan đã không còn cơ hội tranh chấp 2 suất vé vào vòng đấu playoff.

 - Bóng Đá

 Nữ Trung Quốc quá mạnh, nghiền nát Thái Lan với kết quả 6-1.

Chiều nay cũng diễn ra trận đấu còn lại của bảng B giữa chủ nhà Australia và Đài Loan. Đội chủ nhà tỏ ra không hề thua kém nữ Trung Quốc khi dội “cơn mưa gôn” đến 7 bàn thắng vào lưới đối phương. Trong số này tiền đạo Caitlin Foord lập hattrick ngay trong hiệp 1. Sau lượt trận đầu tiên, Australia dẫn đầu bảng B, xếp nhì là Trung Quốc do kém về hiệu số bàn thắng bại. Đây rất nhiều khả năng sẽ là đối thủ của nữ Việt Nam ở vòng đấu playoff.

Trong trận đấu cuối cùng diễn ra vào ngày 9/2, nữ Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc để tranh ngôi nhất bảng. Dù đội chủ nhà rất mạnh và được đánh giá cao hơn nhưng HLV Mai Đức Chung tự tin cho biết: “Trong bóng đá ai cũng muốn giành chiến thắng. Nữ Hàn Quốc cực mạnh, trận đấu tới đây rất khó khăn. Nhưng trong bóng đá không nói trước được điều gì, chúng tôi sẽ làm hết sức mình”.

 - Bóng Đá

 Caitlin Foord lập hattrick trong trận Australia thắng Đài Loan với tỷ số 7-0.

Theo thể thức thi đấu, khu vực châu Á có 2 suất dự Olympic Tokyo 2020. Vòng playoff sẽ tiến hành 2 trận lượi đi-về, sân nhà và sân khách. Đội nhất bảng A chạm trán nhì bảng B và đứng đầu bảng B gặp nhì bảng A. Lượt đi diễn ra vào ngày 6/3, một tuần sau đó là vượt về. Tại Olympic Rio năm 2016, nữ Trung Quốc và Australia là 2 đại diện của bóng đá châu Á tham gia tranh tài và xuất sắc giành quyền vào vòng tứ kết.

    Bình Luận