ĐT nữ Việt Nam đã trải qua 3 trận giao hữu

ĐT nữ Việt Nam đã trải qua 3 trận giao hữu trong đợt tập trung vừa qua.
ĐT nữ Việt Nam đã trải qua 3 trận giao hữu

Ở trận đầu tiên vào ngày 21/1 gặp Hà Nội II, HLV Mai Đức Chung cho các gương mặt trẻ ra sân nhằm kiểm tra quá trình huấn luyện trong thời gian qua. Kết quả, ĐT nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước các cô gái của Hà Nội II. Sau đó 2 ngày, các gương mặt kỳ cựu của ĐT nữ Việt Nam có trận giao hữu với Đại sứ quán Australia tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chung cuộc các học trò của HLV Mai Đức Chung thắng với tỷ số 7-0. 

Mới đây vào chiều 26/1, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục có trận gặp đội cựu tuyển thủ từng thi đấu tại SEA Games 2003 và thua với tỷ số 4-5. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao trận đấu này: “Những đối thủ chất lượng như thế rất cần thiết để ban huấn luyện có đánh giá tốt hơn về từng cầu thủ. Lối đá của đối tượng này cũng gần giống lối đá của ĐT nữ Australia. Thời gian tập trung không dài nhưng các cầu thủ đã tiếp thu khá tốt giáo án của ban huấn luyện”. ĐT nữ Việt Nam còn 2 trận giao hữu nữa gặp đội Cựu cầu thủ Hà Nội (28/1) và đội Đại sứ quán Mỹ (30/1).

    Bình Luận