Rõ ngày Hùng Dũng trở lại; Nhật có thể tiếp Việt Nam trên sân trung lập

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ bước vào quá trình hồi phục để có thể trở lại cùng ĐT Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

ĐT Việt Nam có thể mất Hùng Dũng 6 trận ở VL cuối World Cup 2022

CLB Hà Nội FC thông báo tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ bắt đầu tập hồi phục tại trung tâm PVF từ ngày 12/07 đến hết năm 2021. Hiện tại, sau khi phẫu thuật chấn thương, tiền vệ sinh năm 1993 đã có thể đi lại bình thường và vận động nhẹ nhàng.

Với tiến trình hồi phục như trên, "Dũng Chíp" chỉ có thể trở lại thi đấu sớm nhất vào đầu năm sau. Điều này đồng nghĩa, anh không kịp cùng ĐT Việt Nam tham dự 6 trận đấu đầu tiên tại VL cuối cùng World Cup 2022. Vắng Hùng Dũng trong hơn nửa chiến dịch quan trọng là điều đáng tiếc đối với HLV Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải tiếp tục tính toán cho những phương án thay thế giống như ông đã làm ở 3 trận đấu cuối VL thứ 2 vừa qua.

Rõ ngày Hùng Dũng trở lại; Nhật có thể tiếp Việt Nam trên sân trung lập - Bóng Đá

Đỗ Hùng Dũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Văn Lâm nhàn nhã trong lần ra mắt ở AFC Champions League

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có lần đầu tiên bắt chính tại đấu trường AFC Champions League trong màu áo Cerezo Osaka. Đây là trận đấu mà đại diện của Nhật Bản gặp CLB Quảng Châu (Trung Quốc). Trước đối thủ yếu hơn, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 5-0.

Trong lần đầu tiên bắt chính tại đấu trường số 1 châu Á cấp CLB, Văn Lâm đã không có nhiều cơ hội để trổ tài. Trong suốt trận đấu, người gác đền sinh năm 1993 chỉ có 3 tình huống phải làm việc. Tuy vậy, việc được ra sân cũng là một tín hiệu vui với Lâm Tây khi anh đã được nếm trải cảm giác thi đấu tại AFC Champions League.

Rõ ngày Hùng Dũng trở lại; Nhật có thể tiếp Việt Nam trên sân trung lập - Bóng Đá

 Thủ môn Đặng Văn Lâm không có nhiều cơ hội trổ tài trong lần đầu bắt chính tại AFC Champions League.

Nhật Bản có thể tiếp ĐT Việt Nam trên sân trung lập

Trang Nikkansports của Nhật Bản cho rằng ĐTQG nước này có thể sẽ phải thi đấu trên sân trung lập tại VL cuối cùng World Cup 2022. Lý do được đưa ra là do tình hình diễn biến của dịch COVID-19 đang ngày càng phức tạp tại quốc gia này.

Một quan chức giấu tên của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) cho biết: “Khả năng thi đấu trên sân trung lập hoàn toàn có thể xảy ra, vì mọi chuyện đang diễn ra không thực sự tốt. Tuy nhiên, ĐT Nhật Bản vẫn sẽ có những dự tính kỹ lưỡng cho con đường sắp tới”.

Rõ ngày Hùng Dũng trở lại; Nhật có thể tiếp Việt Nam trên sân trung lập - Bóng Đá

Đội tuyển Nhật Bản có nguy cơ đá sân trung lập tại VL cuối World Cup 2022.

Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân về thi đấu cho Topenland Bình Định

Theo Zing, Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân là 2 cái tên sẽ nói lời chia tay với CLB Than Quảng Ninh sau khi vòng 13 của V-League 2021 kết thúc. Điểm đến tiếp theo của hai cầu thủ này là đội bóng miền Trung Topenland Bình Định.

Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân sẽ nhận số tiền lót tay 2,5 tỷ mỗi mùa kèm đãi ngộ lớn để cập bến Bình Định với thời hạn lần lượt là 2,5 và 3,5 năm. Ngoài ra, hai cầu thủ này còn được đội bóng đất Võ hỗ trợ tiền thanh lý hợp đồng với đội bóng cũ.

Dàn tuyển thủ Việt Nam nghỉ ngơi bên gia đình

Các cầu thủ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ cùng ĐTQG tại VL thứ 2 World Cup 2022 và thực hiện cách ly theo chỉ thị của Bộ y tế. Giờ đây, họ đã trở về nhà và có những phút giây thư giãn cùng gia đình.

Trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh thả diều vui vẻ tại quê nhà Thái Bình. Nguyễn Văn Toàn cũng khoe hình ảnh nằm thư giãn tại gia.

Trong khi đó, Bùi Tấn Trường khiến cho nhiều người ngưỡng mộ khi chơi đùa cùng con trai và thưởng thức những món ăn do vợ nấu. Nguyễn Tiến Linh thì đăng ngay bức ảnh chụp cùng gia đình sau khi cùng đồng đội lập chiến công lịch sử.

Rõ ngày Hùng Dũng trở lại; Nhật có thể tiếp Việt Nam trên sân trung lập - Bóng Đá

 Nguyễn Tiến Linh chụp hình lưu niệm cùng gia đình.

Chuyên gia Saudi Arabia: AFC quá ưu ái ĐT Việt Nam

Mới đây, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, liên đoàn đã mượn AFC hệ thống VAR để phục vụ cho các trận đấu của ĐT Việt Nam, nhằm đảm bảo đúng quy định tại VL cuối World Cup 2022.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia phân tích của tờ Infosport (Saudi Arabia) là Valemirgo cho biết: “LĐBĐ Việt Nam đã đề nghị AFC hỗ trợ về con người, công nghệ và thiết bị cho việc sử dụng VAR tại VL cuối cùng World Cup 2022 trên sân nhà. Đây là việc làm quá ưu ái dành cho Việt Nam bởi họ chưa bao giờ sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài trên sân vận động của mình. Có thể, sau này họ sẽ phải mua và trang bị VAR”.

Hữu Danh | 17:35 07/07/2021
    Bình Luận