Bóng đá Việt Nam "khóc ròng" với công nghệ hỗ trợ trọng tài

Thêm một lần nữa, bóng đá Việt Nam "kém duyên" với các công nghệ hỗ trợ trọng tài khi "Vua áo đen" không công nhận bàn thắng của Hồ Văn Ý ở FIFA Futsal World Cup 2021.

Đội tuyển futsal Việt Nam có cuộc đọ sức với tuyển futsal Panama trong khuôn khổ vòng bảng tại vòng chung kết World Cup 2021. Nếu muốn đi tiếp, cả hai buộc phải có ba điểm ở trận đấu mang tính chất "sinh tử" này.

Tuyển futsal Việt Nam không được công nhận bàn thắng sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VS. Ảnh chụp màn hình

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, tuyển futsal Việt Nam sớm tạo thế trận áp đảo khi lần lượt Minh Trí và Châu Đoàn Phát ghi bàn thắng giúp đội nhà vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-0. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau đó, Castrellon có pha đối mặt với thủ môn Hồ Văn Ý và có pha dứt điểm rút ngắn tỷ số 1-2.

Phút thứ 11 của trận đấu, thủ thành Hồ Văn Ý có tình huống phát bóng đưa bóng đập 2 cột dọc. Ngay lập tức, ban huấn luyện tuyển futsal Việt Nam đã sử dụng quyền yêu cầu trọng tài chính xem lại video trên sân khi cho rằng bóng đá đi qua vạch vôi.

Ở mùa giải năm nay, FIFA lần đầu tiên áp dụng công nghệ VS (tương tự như VAR ở sân 11 người). Tuy nhiên, sau khi trọng tài chính và trợ lý xem lại băng ghi hình đã xác định không có bàn thắng nào dành cho tuyển futsal Việt Nam. 

Đây không phải là lần đầu tiên các đội tuyển quốc gia Việt Nam "kém duyên" với công nghệ video. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng hai lần gặp bất lợi với VAR tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

Ở lượt trận mở màn gặp Saudi Arabia, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã xác định Duy Mạnh phạm lỗi bóng chạm tay trong vòng cấm khiến trung vệ sinh năm 1996 phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân và đối thủ được hưởng một quả penalty.

Sang đến trận tiếp đón Australia trên sân nhà, hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy có tình huống sút bóng trúng tay trung vệ đối phương. Trọng tài chính cũng tham khảo VAR nhưng sau đó lại xác định không có lỗi, đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam không được hưởng quả phạt đền nào. Sau trận đấu này, VFF đã có văn bản gửi FIFA để xem lại công tác trọng tài ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Duy Mạnh nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Saudi Arabia ở vòng loại
World Cup 2022

Trước đó, VAR cũng nhiều lần vào cuộc trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam được trải nghiệm VAR là tại tứ kết Asian Cup 2019 với đối thủ Nhật Bản.

Ở trận đấu này, trọng tài có hai lần tham khảo VAR. Trong đó, trọng tài từ chối bàn thắng của Nhật Bản sau khi xác định cầu thủ để bóng chạm tay trước khi ghi bàn vào lưới Đặng Văn Lâm.  

Tình huống còn lại là pha phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Nhật Bản hưởng phạt đền. Ritsu Doan thực hiện thành công để mang về chiến thắng 1-0 cho đội nhà.

    Bình Luận