CLB Nam Định dùng hậu vệ già nhất V-League đấu Công Phượng

Chiều ngày 25/9, CLB Nam Định đã có buổi tập làm quen sân vận động Thống Nhất, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà TP.HCM ở vòng 12 V-League 2020 (17h ngày 26/9).

HLV Nguyễn Văn Sỹ phát biểu trước trận gặp TP.HCM

Để chuẩn bị cho trận đấu với CLB TP.HCM ở vòng 12 V-League 2020 (17h ngày 26/9), CLB Nam Định đã có mặt ở TP.HCM vào trưa ngày 24/9. Dù vậy, đội bóng thành Nam đã không thể có buổi tập trong chiều cùng ngày do ở TP.HCM có mưa lớn.

CLB Nam Định dùng hậu vệ già nhất V-League đấu Công Phượng - 1

CLB Nam Định có buổi tập làm quen sân vận động Thống Nhất chiều 25/9.

Phải đến chiều 25/9, thầy trò ông Nguyễn Văn Sỹ mới ra sân tập làm quen sân vận động Thống Nhất. Bên lề buổi tập của CLB Nam Định, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ đã có những chia sẻ với truyền thông về sự chuẩn bị của đội nhà cho trận đấu với CLB TP.HCM.

Ông Sỹ nói: “Tất cả các cầu thủ Nam Định đã sẵn sàng cho trận đấu với TP.HCM. Chúng tôi vừa có 2 trận đấu tập với Phố Hiến và Thanh Hoá để đánh giá phong độ của các cầu thủ sau gần 2 tháng chỉ tập chay.

TP.HCM là một đội bóng rất mạnh và họ còn vừa được làm nóng khi thi đấu ở Cúp Quốc gia. Đội chủ nhà có lực lượng đồng đều. 2 tân binh từ Costa Rica chưa hoà nhập tốt nhưng tôi đánh giá họ vẫn là những cầu thủ chất lượng.

Ngoài ra, phong độ của Công Phượng thời gian gần đây khá tốt. Chúng tôi phải lên phương án để kèm cậu ấy trong trận đấu này. Dù thế nào, mục tiêu của CLB Nam Định trong trận đấu với TP.HCM là giành từ 1 điểm trở lên”.

Theo chia sẻ của ông Sỹ, Nam Định không có sự bổ sung nhân sự đáng chú ý nào ở giai đoạn giữa mùa giải, ngoài sự trở lại của lão tướng Phùng Văn Nhiên. Giám đốc kỹ thuật của CLB Nam Định nói tiếp: “Chúng tôi chỉ đăng ký bổ sung Phùng Văn Nhiên cho các trận đấu sắp tới tại V-League.

Văn Nhiên chưa thi đấu trận chính thức nào nhưng cậu ấy vẫn thể hiện khá tốt trong tập luyện và các trận đấu tập. Chúng tôi rất cần những cầu thủ có kinh nghiệm trên sân như Văn Nhiên để dìu dắt các đàn em, giúp cầu thủ trẻ chơi tập trung và hiệu quả hơn”.

CLB Nam Định dùng hậu vệ già nhất V-League đấu Công Phượng - 2

Phùng Văn Nhiên khoe cơ bắp và thể hiện sức mạnh trong buổi tập của CLB Nam Định chuẩn bị đấu TP.HCM.

Trong buổi tập chiều 25/9 của CLB Nam Định, Phùng Văn Nhiên được xếp vào đội hình được cho là sẽ đá chính trước CLB TP.HCM. Cầu thủ quê gốc Hải Hậu (Nam Định) này vẫn thể hiện được tốc độ, sức mạnh trong những pha tấn công biên của CLB Nam Định và có những quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm cho Đỗ Merlo, Rafaelson…dứt điểm.

Theo danh sách đăng ký các đội bóng tham dự V-League mà VPF công bố, Phùng Văn Nhiên được cho là cầu thủ lớn tuổi nhất đang thi đấu ở V-League 2020. Cựu hậu vệ ĐT Việt Nam sinh năm 1982, tức năm nay đã 38 tuổi.

Ở trận đấu giữa TP.HCM và Nam Định, nếu được ra sân Văn Nhiên sẽ có màn đối đầu thú vị với Công Phượng. Năm 2008, Văn Nhiên gia nhập CLB HAGL nhà bầu Đức cũng là lúc Công Phượng vừa thi tuyển vào học viện bóng đá HAGL JMG.

Đến khi lứa Công Phượng được bầu Đức đôn lên đá ở V-League là khi Văn Nhiên chia tay HAGL để đầu quân cho CLB Hải Phòng. Dù vậy, Văn Nhiên cùng với Công Phượng hay Văn Sơn, Đức Lương…bên phía CLB TP.HCM từng có khoảng thời gian hơn 6 năm chung sống tại đại bản doanh học viện HAGL JMG và CLB HAGL tại Hàm Rồng (Pleiku, Gia Lai).

Phùng Văn Nhiên sinh ngày 23/11/1982 tại Hải Hậu, Nam Định. Anh trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá thành Nam và khoác áo CLB Nam Định từ năm 2002 đến 2008. Sau đó, Văn Nhiên có 6 năm thi đấu cho HAGL (2008-2014) trước khi chuyển đến đầu quân cho CLB Hải Phòng (2014-2017).

Phùng Văn Nhiên đã quyết định giải nghệ năm 2017 khi 35 tuổi. Ở giai đoạn nghỉ vừa qua của V-League 2020, Văn Nhiên gây ngỡ ngàng khi bất ngờ tái xuất trong màu áo CLB Nam Định sau 3 năm không thi đấu trận nào.

Cầu thủ sinh năm 1982 có biệt danh “người không phổi” được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc của bóng đá Nam Định và từng khoác áo ĐTQG Việt Nam 21 lần trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2013.

    Bình Luận