ĐT Việt Nam khi nào vào Top 90 bảng xếp hạng FIFA, chung mâm ông lớn thế giới?

Thành tích khởi sắc của ĐT Việt Nam giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tự tin đặt mục tiêu nằm trong nhóm 10 đội tuyển mạnh nhất châu Á và Top 90 thế giới, căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA. Đây là điều nằm trong tầm tay của chúng ta trong tương lai chứ không hề là tham vọng viển vông.

  

Video trận đấu chính thức gần nhất của ĐT Việt Nam đọ sức ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 (Clip theo BongdaTV, VTVcabĐT Việt Nam khi nào vào Top 90 bảng xếp hạng FIFA, chung mâm ông lớn thế giới? - 1):

Theo BXH FIFA mới công bố hôm 27/5/2021, ĐT Việt Nam hiện có 1258,06 điểm, đứng thứ 92 thế giới và thứ 13 châu Á. So với cách đây 3 tháng, đội bóng của chúng ta đã có được thêm 0,06 điểm, tăng 1 hạng nếu xét trên khía cạnh thế giới và châu lục.

ĐT Việt Nam cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA mới công bố hôm 7/4

Hiện tại, mục tiêu thiết thực của ĐT Việt Nam là lọt vào Top 10 châu Á. Vị trí cuối cùng trong nhóm này hiện thuộc về ĐT Syria (1304,12 điểm). Hiện tại ĐT Việt Nam đang kém đội bóng đến từ Tây Á này 46,06 điểm.

Đây là khoảng cách không lớn và thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể tích lũy được những điểm số quan trọng ở những giải đấu lớn từ giờ cho đến cuối năm nay để thu hẹp, thậm chí vượt qua cách biệt điểm số đó nếu thầy trò ông Park chơi thăng hoa ở 3 trận đấu trong tháng 6 tới tại UAE.

ĐT Việt Nam khi nào vào Top 90 bảng xếp hạng FIFA, chung mâm ông lớn thế giới? - 4

ĐT Việt Nam khi nào vào Top 90 bảng xếp hạng FIFA, chung mâm ông lớn thế giới? - 5

ĐT Việt Nam hiện xếp thứ 92 thế giới và đứng thứ 13 châu Á trên BXH FIFA

Trước mắt, ĐT Việt Nam cần thi đấu tốt nhất ở 3 trận đấu cuối tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi chúng ta lần lượt đụng độ Indonesia (23h45, 7/6), Malaysia (23h45, 11/6) và UAE (23h45, 15/6) khi UAE sẽ là nước chủ nhà đăng cai những trận đấu còn lại của bảng này.

Sau đó, trong 2 chuỗi FIFA Days từ 4-12/10 và từ 8-16/11, ĐT Việt Nam có thể tham dự những trận đấu giao hữu với một số đối thủ chưa xác định để tích lũy thêm kinh nghiệm và có thêm điểm số trên BXH FIFA.

Tiếp đến, thầy trò Park Hang Seo sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ cúp vàng AFF Cup. Giải vô địch Đông Nam Á lần thứ 13 trong lịch sử sẽ diễn ra từ 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Áp lực với ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ rất lớn khi những kình địch trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay Singapore luôn muốn soán ngôi vô địch của chúng ta.

Từ tháng 6 năm 2018, FIFA đã  thay đổi công thức tính điểm của các ĐTQG trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới. 

Cụ thể, cách tính mới trên BXH FIFA gần giống với cách tính Elo của môn cờ vua, hiện đã được áp dụng cho nhiều môn thể thao khác nhau. Điểm số cụ thể trên BXH FIFA sẽ được tính theo công thức: Điểm mới = Điểm cũ + Độ quan trọng của trận đấu x (Kết quả – Kết quả kì vọng). Trong đó, Độ quan trọng của trận đấu sẽ có thang điểm từ 5 đến 60.

Theo cách tính điểm cũ, hệ số Độ quan trọng của trận đấu chỉ có những hệ số là 1, 2, 2.5, 3 và 4, trong đó 1 là các trận giao hữu. Điều này khiến chính các trận đấu giao hữu có điểm số của các đội bóng tham dự bị tụt giảm. Đó là chưa kể đến hệ số khu vực.

Trước đây, châu Á và châu Phi có điểm hệ số khu vực thấp hơn hẳn so với Nam Mỹ và châu Âu, do đó họ gần như không thể tích lũy được điểm số so với những đội bóng của 2 khu vực trên, dù có thi đấu xuất sắc đi chăng nữa.

Tương tự, một trận thua bây giờ sẽ bị trừ điểm chứ không còn được tính 0 điểm như trước, nhưng xét về thực tế lại có lợi bởi “thua bao nhiêu bị trừ bấy nhiêu”. Nếu ở cách tính cũ, việc bị tính 0 điểm rồi chia trung bình không khác gì là một số âm rất lớn.

Trên BXH mới cập nhật của FIFA, ĐT Bỉ vẫn đang dẫn đầu với 1783,38 điểm. Đội cuối cùng trong Top 10 thế giới hiện tại là ĐT Đan Mạch (1631,55 điểm).

ĐT Việt Nam khi nào vào Top 90 bảng xếp hạng FIFA, chung mâm ông lớn thế giới? - 6

Top 10 thế giới hiện tại 

“Những chú lính chì dũng cảm” thậm chí còn đang xếp trên cả những “ông lớn” như ĐT Đức (1609,12 điểm – đứng thứ 12 thế giới), đương kim á quân World Cup Croatia (1605,75 điểm – đứng thứ 14) hay ĐT Hà Lan (1598,04 điểm – đứng thứ 16).

Từ vị trí 92 thế giới và 13 châu Á hiện tại của đội tuyển Việt Nam cho đến giấc mơ tiến dần lên top 50, 30, 20 và top 10 bảng xếp hạng FIFA sánh vai với các anh hào bóng đá thế giới là cả một khoảng cách quá lớn không phải một vài năm có thể thực hiện được.

Vì vậy, mục tiêu thiết thực của đội tuyển Việt Nam vẫn là tiến từng bước và duy trì phong độ tốt trong thời gian lâu dài.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang cách vị trí thứ 90 thế giới mà ĐT Armenia (1273,28 điểm), đội tuyển quốc gia của cựu sao MU Henrikh Mkhitaryan đang nắm giữ khoảng cách 15,22 điểm. 

Nếu sắp tới, ĐT Việt Nam giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và có mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2023, đội bóng của chúng ta sẽ được cộng thêm khá nhiều điểm số trên BXH FIFA để cải thiện đáng kể thứ bậc hiện tại so với châu lục và thế giới.

ĐT Việt Nam muốn chiếm vị trí trong top 90 thế giới, chúng ta cần chơi tốt ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khu vực châu Á, còn các đối thủ xếp ngay trên Việt Nam ở BXH FIFA hiện tại là Armenia (1273,28 điểm, đứng thứ 90), G4eorgia (1259,51 điểm, đứng thứ 91) bị trừ điểm đáng kể trong năm nay và năm sau nếu thành thích thi đấu quốc tế của họ sụt giảm.

    Bình Luận