HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

Do quy định của AFC, ở thời điểm giữa tháng 3, ông Philippe Troussier đã gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024. Đó là quyết định nằm trong kế hoạch dùng người của nhà cầm quân người Pháp khi ấy. Bản thân ông Troussier cũng kỳ vọng sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải đấu trên đất Qatar.

Tuy nhiên, do thành tích không tốt của ĐT Việt Nam trước Indonesia ở hai lượt trận tại vòng loại World Cup 2026, HLV Troussier và LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã đi đến thoả thuận chấm dứt hợp đồng. Hai ngày sau đó, HLV Hoàng Anh Tuấn được VFF gửi gắm niềm tin, thay ông Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Việc đầu tiên mà ông Hoàng Anh Tuấn sớm bắt tay vào việc là đánh giá bản danh sách trước đó mà người tiền nhiệm Troussier gửi lên AFC. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, một số cầu thủ được ông đánh giá cao lại không nằm trong tính toán của HLV Troussier trước đó. Cụ thể đó là các trường hợp như tiền vệ Nguyễn Đức Việt (HAGL), tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Thanh Hoá), trung vệ Mạnh Hưng (Thể Công Viettel). Ngoài ra, Andrej Nguyễn An Khánh cũng không có tên trong danh sách sơ bộ của HLV Troussier.

Nguyên Hoàng được HLV Hoàng Anh Tuấn bổ sung

Theo quy định, HLV Hoàng Anh Tuấn không thể bổ sung thêm cầu thủ nào khác ngoài danh sách sơ bộ 50 cầu thủ đã được đăng ký từ ngày 15/3. Dẫu vậy, ông vẫn có quyền được phép bổ sung tối đa 5  cầu thủ vì bất kỳ lý do, miễn không vượt quá số lượng tối đa cho phép, trong trường hợp U23 Việt Nam dự Olympic 2024. Theo quy định, U23 Việt Nam phải lọt vào top 3 chung cuộc U23 châu Á 2024 nếu muốn dự Olympic. Trong trường hợp đội đứng thứ 4 (tức là thua bán kết và thua tranh hạng Ba), U23 Việt Nam sẽ đá tranh vé vớt với đội đại diện của châu Phi. 

Trở lại với 3 cầu thủ kể trên, họ cũng đã được liên hệ và cung cấp thông tin cá nhân để chuẩn bị cho các thủ tục cần thiết. 

    Bình Luận