HLV U23 Thái Lan sẵn sàng viễn cảnh đấu U23 Việt Nam

HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan đánh giá cao chất lượng các đội tham dự U23 Doha Cup 2023. Ông háo hức trước viễn cảnh gặp U23 Việt Nam ở lượt cuối U23 Doha Cup 2023.
HLV U23 Thái Lan sẵn sàng viễn cảnh đấu U23 Việt Nam

“Chất lượng của giải đấu Doha Cup rất cao. Chúng tôi mong muốn không chỉ đá 3 trận mà còn có thể đối đầu với tất cả các đối thủ ở giải này, trong đó có U23 Việt Nam”, HLV Issara Sritaro của U23 Thái Lan nói. “Tôi hiểu thể thức của giải và việc được thi đấu 3 trận cũng đã là điều rất tốt với các cầu thủ trẻ của Thái Lan. Từ những trận đấu như thế này, các cầu thủ sẽ tiến bộ rất nhiều".

U23 Thái Lan đã chơi rất tốt khi hòa U23 Saudi Arabia ở lượt đầu tiên với tỷ số 2-2. Theo đánh giá của giới chuyên môn, U23 Thái Lan xử lý bóng rất bình tĩnh, gọn gàng, khâu phối hợp của họ rất nhuần nhuyễn. Khi có bóng, U23 Thái Lan luôn đẩy đội hình lên rất nhanh, giúp cho toàn đội có đủ quân số bên phần sân đối phương để triển khai tấn công. Những pha phối hợp nhóm của cầu thủ Thái Lan cho thấy sự tự tin và cầu thủ của họ được đào tạo kỹ: Đá ngắn ra đá ngắn, đá dài ra đá dài, tấn công trung lộ và chơi giãn biên đều rõ nét.

Không ít lần trong trận đấu với U23 Saudi Arabia, cầu thủ Thái Lan tiếp cận sát với khung thành đối phương để dứt điểm, và 2 bàn thắng của đội này vào lưới Saudi Arabia phản ánh điều đó. Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ gặp chủ nhà U23 Qatar ở lượt trận thứ 2. Tùy vào kết quả của trận đấu này, U23 Thái Lan xác định được đối thủ kế tiếp tại lượt cuối.

U23 Thái Lan đang gây ấn tượng ở Doha Cup

Theo quy định của giải U23 Doha Cup 2023, mỗi đội (trong tổng số 10 đội bao gồm: U23 Qatar, U23 Kyrgyzstan, U23 UAE, U23 Oman, U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan, U23 Kuwait, U23 Iraq và U23 Việt Nam) sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên đối thủ để thi đấu 2 lượt trận đầu tiên.

10 đội tham dự giải sẽ chia làm 5 cặp thi đấu lượt trận cuối cùng. Đối thủ của các đội sẽ dựa vào thứ hạng trên BXH, sau 2 lượt trận đầu tiên. Về mặt lý thuyết, đội xếp thứ 1 sẽ gặp đội đứng thứ 2. Đội có thứ hạng 3 đấu đội xếp thứ 4. Tương tự, các cặp đấu còn lại sẽ là đội 5 - đội 6, đội 7 - đội 8 và đội 9 - đội 10. Ngoài ra, vẫn có thêm một biến số nữa xảy ra. Đó là các đội sẽ tránh gặp lại đối thủ mà mình từng chạm trán ở 1 trong 2 lượt đầu tiên. Vậy nên rất có thể đội số 1 có thể gặp đội số 3, đội số 2 gặp đội số 4… miễn là đối thủ cuối cùng của họ là một cái tên mới hoàn toàn so với 2 lượt trước đó.

Trở lại với U23 Việt Nam, 1 trong 7 đội mà Tuấn Tài cùng các đồng đội chạm trán sẽ nằm trong nhóm các đội U23 gồm: Hàn Quốc, Kuwait, Saudi Arabia, Thái Lan, Qatar, Kyrgyzstan, Oman. Tương tự, 1 trong 7 đội gồm: Hàn Quốc, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở lượt cuối.

Như vậy, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hoàn toàn có thể chạm trán với nhau ở lượt cuối cùng.

    Bình Luận