Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam

“Lê Nguyên Hoàng là trung vệ trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy đã chơi tốt trong 2 trận đầu tiên của U23 Việt Nam. Tôi nghĩ Hoàng có nhiều tố chất để trở thành trụ cột của ĐTQG trong thời gian tới”, trung vệ Quế Ngọc Hải dành lời khen cho người đàn em đồng hương sau màn trình diễn ấn tượng ở 2 trận đầu tiên của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.

Quế Ngọc Hải là người hiểu rất rõ Lê Nguyên Hoàng. Trung vệ sinh năm 1993 có nhiều thời gian quan sát, chứng kiến những bước phát triển, trưởng thành của người đàn em từ đội trẻ SLNA đến các đội tuyển trẻ QG. Quế Ngọc Hải cũng có thể lấy làm tự hào khi NHM xứ Nghệ ví von Lê Nguyên Hoàng là “Quế Ngọc Hải 2.0”.

Lê Nguyên Hoàng và Nguyễn Mạnh Hưng, 19 tuổi là 2 cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2024. Tuy nhiên, những gì mà bộ đôi này thể hiện, đặc biệt là Lê Nguyên Hoàng đã cho thấy tuổi tác chỉ là con số.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho thấy niềm tin rất lớn ở Lê Nguyên Hoàng. Trong sơ đồ 3-4-1-2 mà nhà cầm quân Khánh Hòa đang sử dụng, Nguyên Hoàng được xếp đá trung vệ thòng. Đây được xem là vị trị quan trọng nhất trong hệ thống 3 trung vệ, đòi hỏi cầu thủ đảm nhiệm phải có khả năng chỉ huy hàng thủ, đọc tình huống tốt để sẵn sàng bọc lót cho các đồng đội.

Lê Nguyên Hoàng ở tuổi 19, không có được thể hình lý tưởng khi chỉ cao 1m76 nhưng đang đáp ứng được niềm tin của ông thầy. Trung vệ của SLNA chơi chững chạc, điềm tĩnh và cho thấy điểm mạnh ở khả năng phán đoán, cắt bóng chuẩn xác.

Lê Nguyên Hoàng đang là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất nơi hàng thủ của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024 - Ảnh: VFF

Trong 2 trận gặp Kuwait và Malaysia, Nguyên Hoàng là trung vệ có chỉ số tốt nhất của hàng thủ U23 Việt Nam. Theo thống kê từ AFC, anh có tỷ lệ tranh chấp tay đôi thành công ở các trận gặp U23 Kuwait và Malaysia lần lượt là 83% và 88,9%. Tổng số hành động phòng ngự của trung vệ này (bao gồm tắc bóng, giải vây, ngăn cú sút, đánh chặn) là 12. Những con số này vượt trội các trung vệ còn lại của U23 Việt Nam như Lương Duy Cương, Nguyễn Mạnh Hưng hay Nguyễn Ngọc Thắng.

Khả năng chơi chân của Nguyên Hoàng cũng rất tốt. Anh có tỷ lệ chuyền bóng chính xác trong 2 trận đã qua là 82% và 93,5%. Với thể hình hạn chế nhưng Nguyên Hoàng không thua trong những pha tranh chấp trên không nào. Ở trận gặp Malaysia, trung vệ trẻ này có 6 lần thắng đối thủ khi chạm trán tay đôi.

Lê Nguyên Hoàng được HLV Hoàng Anh Tuấn phát hiện, đánh giá cao bắt đầu từ chuyến tập huấn tại Đức cùng U17 Việt Nam. Ở tuổi 17, anh đã là trụ cột của U20 Việt Nam tham dự VCK U20 châu Á 2023. Sau đó, Nguyên Hoàng tiếp tục được ông thầy người Khánh Hòa trao cơ hội thi đấu ở giải U23 Đông Nam Á, ASIAD 2023 và đều có màn thể hiện ấn tượng. Ở SLNA mùa này, sau sự ra đi của đàn anh Quế Ngọc Hải, Lê Nguyên Hoàng cũng được HLV Phan Như Thuật trao cơ hội ra sân thường xuyên, trở thành trụ cột không thể thiếu của đội bóng xứ Nghệ. 

Đánh giá về Lê Nguyên Hoàng, HLV Nguyễn Văn Vinh của U15 SLNA chia sẻ: “Hoàng là cầu thủ cầu tiến, chăm chỉ. Dù thể hình không phải quá lí tưởng đối với một trung vệ (cao 1m76), nhưng đổi lại Hoàng có tư duy chơi bóng, phán đoán tình huống tốt và luôn thể hiện được vai trò thủ lĩnh trên sân”. HLV Nguyễn Thành Công của Hà Tĩnh cũng dành những lời khen “có cánh” cho Nguyên Hoàng. “Tôi biết và quan sát Nguyên Hoàng từ khi còn nhỏ mới vào SLNA tập luyện. Cậu ấy ngoan, là cầu thủ cầu tiến và chuyên môn tốt. Nếu tiếp tục duy trì, thể hiện như thời quan, Hoàng sẽ còn tiến xa”.

    Bình Luận