Xuất hiện AFF Cup thu nhỏ cho đội U23 Việt Nam vào đầu năm 2022

Vào tháng 2/2022, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á. Đây được xem là AFF Cup thu nhỏ cho đội U23 và là bước đà quan trọng hướng đến SEA Games 2021 sau đó 3 tháng.
Xuất hiện AFF Cup thu nhỏ cho đội U23 Việt Nam vào đầu năm 2022

Giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ được tổ chức ở Campuchia vào tháng 2/2022. Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á, Khiev Sameth nói: “U23 Đông Nam Á sẽ là bước đệm quan trọng để thế hệ tiếp theo của bóng đá khu vực được phát huy năng lực và tài năng. Thay mặt AFF và các thành viên trong liên đoàn, tôi xin cảm ơn Chính phủ và LĐBĐ Campuchia đã đứng ra đăng cai giải đấu”.

Chủ tịch LĐBĐ Campuchia - Sao Sokha chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi được tổ chức giải U23 Đông Nam Á ở Campuchia. Cảm ơn LĐBĐ Đông Nam Á đã tin tưởng và giao phí Campuchia tổ chức giải đấu này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có thể tổ chức giải đấu thành công, an toàn”.

Theo AFF, giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 26/2/2022. Trước đó vào năm 2019, giải đấu này cũng đã diễn ra cũng vào tháng 2 ở Campuchia. Khi đó, Việt Nam đã giành huy chương Đồng chung cuộc. Địa điểm tổ chức giải sẽ là hai sân Morodok Techno và Prince.

U23 Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát - Ảnh: AFC

Theo lịch trình mà VPF đưa ra, V.League sẽ khởi tranh từ ngày 19/2. Hạng Nhất Quốc gia sẽ diễn ra sau 1 ngày. Do đó, cầu thủ U23 nếu tham gia giải U23 Đông Nam Á 2022 thì cũng chỉ mất từ 1-2 vòng đấu đầu tiên ở cấp CLB.

Thực tế, U23 Đông Nam Á 2022 được xem là một giải tiền đề để các đội U23 Đông Nam Á chuẩn bị trước thềm SEA Games 2021 được tổ chức tại Việt Nam sau đó 3 tháng. Thêm vào đó, những đội tuyển U23 như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan cũng xem đây là cơ hội để có thêm sự cọ xát, rèn giũa trước khi thi đấu VCK U23 châu Á 2022 vào tháng 6 năm sau.

    Bình Luận