CLB Sài Gòn chưa thể chuyển giao cho Lâm Đồng

Có nhiều vấn đề chưa giải quyết trong việc đưa CLB Sài Gòn lên Đà Lạt nên vụ chuyển giao này nhiều khả năng không kịp trước khi giải hạng Nhất khởi tranh tháng 4 tới.
CLB Sài Gòn chưa thể chuyển giao cho Lâm Đồng - Bóng Đá

 

Theo tìm hiểu của Zing News, CLB Sài Gòn đang gặp trục trặc trong việc chuyển giao cho đơn vị chủ quản mới. Vấn đề đang nằm ở phía lãnh đạo cũ của CLB Sài Gòn trong khi phía lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc tiếp nhận.

Theo đó, CLB Sài Gòn vừa báo với VPF (đơn vị tổ chức giải) về vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển giao. Mọi việc không như kế hoạch dự tính. "Đội bóng vừa báo cáo và chúng tôi đang chờ văn bản cụ thể từ CLB Sài Gòn", một quan chức VPF cho hay.

Nhiều cầu thủ nhận lời về đội bóng cao nguyên vừa qua nhưng chưa thể ký hợp đồng vì CLB Lâm Đồng chưa được chuyển giao để thành CLB chuyên nghiệp. Nguyên nhân cụ thể sẽ được CLB Sài Gòn đề cập trong văn bản gửi ban tổ chức giải. Vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển giao liên quan đến pháp lý, nằm ngoài yếu tố chuyên môn. Để chuyển giao, đội bóng cần có sự đồng thuận của 25 cổ đông CLB Sài Gòn.

Tính đến ngày 2/3, mọi thủ tục vẫn chưa thể hoàn thành trong khi giải hạng Nhất Quốc gia chỉ còn một tháng nữa là khởi tranh.

CLB Sài Gòn chưa thể chuyển giao cho Lâm Đồng - Bóng Đá

Nhiều cầu thủ mới đến CLB Lâm Đồng nhưng chưa thể ký hợp đồng vì đội đang chuyển giao. Ảnh: Hội CĐV BĐ Lâm Đồng.

Hơn nữa, CLB Sài Gòn cũng không thể đổi tên thành CLB Lâm Đồng do không đáp ứng được điều lệ giải là hoàn tất thủ tục trước thời điểm khai mạc 60 ngày. Đội bóng vừa rớt hạng cũng không còn cầu thủ nào để đáp ứng yêu cầu phải có tối thiểu 11 vận động viên cho việc chuyển giao sang CLB Lâm Đồng.

Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng không hoàn toàn ủng hộ việc một đội bóng mang tên Sài Gòn lại thi đấu ở Đà Lạt. Một bộ phận CĐV sẵn sàng chấp nhận vì thành phần của CLB Sài Gòn sau khi chuyển giao là biên chế CLB Lâm Đồng.

Nếu không thể hoàn thành thủ tục chuyển giao, CLB Sài Gòn sẽ bỏ suất dự hạng Nhất và Cúp Quốc gia, CLB Lâm Đồng tiếp tục đăng ký thi đấu ở giải hạng Nhì (ngoài chuyên nghiệp) trong mùa giải 2023.

Sau khi CLB Cần Thơ không đăng ký tham dự, hạng Nhất hiện còn 11 đội. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, giải đứng trước nguy cơ còn 10 CLB. Giải bắt đầu từ ngày 7/4 và kết thúc trong tháng 8.

Tương tự V-League, giải hạng Nhất mùa này cũng áp dụng thể thức phân nhóm hai giai đoạn. Sau giai đoạn đầu theo thể thức vòng tròn một lượt, 5 đội dẫn đầu sẽ phân vào nhóm A, tiếp tục đá vòng tròn một lượt để tìm ra nhà vô địch, 6 đội xếp dưới sẽ phân vào nhóm B.

Lê Minh | 20:09 02/03/2023
    Bình Luận