Ai hỏi han VPF?

V.League huỷ giải, có lẽ nếu CLB nào đó hỏi han thì có lẽ VPF đã hạnh phúc…

1. Thông tin V.League 2021 huỷ (dùng từ dừng, kết thúc hay đại loại là không diễn ra nữa) đã hiện diện suốt 6 ngày qua, kể từ khi BCH VFF giao cho VPF tổ chức cuộc họp trực tuyến với đại diện 27 đội bóng chuyên nghiệp mùa 2021 về kế hoạch dừng mùa giải bóng đá chuyên nghiệp năm nay lại.

Ba ngày sau, cuộc họp giữa VPF và 27 CLB cũng đã diễn ra. Tất cả đồng thuận với V.League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung còn dang dở. Nhưng câu chuyện sau đó lại rẽ sang một lối khác. Mặc cho VPF báo cáo về các vấn đề tài trợ, các ảnh hưởng của việc huỷ giải đấu hay câu chuyện chuyên môn, không có CLB nào hỏi han VPF.

Ông Văn Trần Hoàn, chủ tịch mới tại vị ở CLB Hải Phòng vỏn vẹn 4 tháng từng chia sẻ rằng, ở thời điểm mà V.League vẫn còn hiện diện phương án tổ chức tiếp tục vào tháng 2/2022, ông cảm thấy buồn khi VPF chẳng hỏi han gì đến tình cảnh của đội bóng ra sao. Chỉ một lời động viên cũng không có nên ông Văn Trần Hoàn có nói: “Nếu VPF hỏi han thì có lẽ các CLB đã hạnh phúc”.

Ông Văn Trần Hoàn lên làm Chủ tịch CLB Hải Phòng giữa năm 2021

Bản thân bầu Hoàn là một trong những người tích cực nhất cho quan điểm giải đấu dừng lại. Giải dừng thật. Nhưng bầu Hoàn cũng đâu có hỏi han VPF. Dù rằng, Tổng Giám đốc VPF - Nguyễn Minh Ngọc đã thông báo về những ảnh hưởng nghiêm trọng liên quan đến vấn đề tài trợ khi giải đấu bị huỷ bỏ, mà trong đó VPF là đơn vị đứng mũi chịu sào.

Thử hỏi ở mùa giải năm sau, nhà tài trợ thoái lui hoặc đưa ra một gói tài trợ thấp hơn nhiều về giá trị, V.League sẽ còn khó khăn thế nào nữa. Nếu Hải Phòng FC hỏi han thì có lẽ VPF cũng được hạnh phúc…

2. Đầu mùa giải 2021, Hải Phòng FC tiếp tục được thành phố cấp ngân sách 50 tỷ đồng/mùa giải, kêu gọi tài trợ. Nhưng đổi lại, Ban lãnh đạo đội bóng phải trả lời bằng tấm huy chương ở V.League 2021. Nhưng người tiền nhiệm Trần Mạnh Hùng đã không thể làm được điều đó. Đến tháng 4/2021, thành phố Hải Phòng quyết định chuyển giao đội bóng từ Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng sang công ty Sông Hồng của ông Văn Trần Hoàn.

Trong lễ chuyển giao, thành phố Hải Phòng sẵn sàng giữ ngân sách 40-50 tỷ đồng/mùa giải này. Cùng với đó là 55 tỷ đồng kèm thêm 10 tỷ đồng do ông Văn Trần Hoàn tự bỏ tiền túi để sửa chữa, nâng cấp sân Lạch Tray. Sau vài tháng thi công, ông Hoàn khẳng định đây là sân vận động đẹp nhất nhì V.League.

Sân Lạch Tray thay da đổi thịt khi được đại tu với kinh phí 65 tỷ đồng

Nhưng “bầu Hoàn” không chỉ có duy nhất nhiệm vụ cải thiện sân Lạch Tray – điều vốn dĩ đáng ra phải được thực hiện từ nhiều năm qua để xứng tầm với diện mạo và tiềm lực của thành phố. Nhiệm vụ của ông là phải làm công tác đào tạo trẻ, thành lập Hội cổ động viên trong thời gian ngắn nhất và trụ hạng với tinh thần chiến thắng.

Chỉ tính riêng đội 1, Hải Phòng dưới bàn tay bầu Hoàn thắng chật vật sau loạt đá luân lưu trước đội hạng Nhất - Bình Phước tại Cúp Quốc gia. Sau chiến thắng 2-0 trước SLNA cũng trên sân nhà, Hải Phòng lại thua “phơi áo” 0-3 trước TP.HCM. Khoảng cách sau 12 vòng đấu của Hải Phòng với vị trí có thể phải xuống hạng chỉ là từ 1-4 điểm.

3. Hải Phòng sau cùng cũng không lo việc rớt hạng V.League. Sự tích cực của bầu Hoàn trong việc muốn V.League dừng lại cũng đã trở thành hiện thực.

Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra rằng, ngân sách 50 tỷ đồng mà thành phố hỗ trợ cho cả mùa giải năm nay với Hải Phòng FC đã, đang và sẽ được sử dụng thế nào, nhất là trong bối cảnh mùa giải chỉ đi qua một nửa chặng đường là dang dở? Và liệu ở mùa tới, Hải Phòng FC có cần thành phố cấp nguyên lại ngân sách 50 tỷ đồng như ở mùa bóng này hay không?

Đối chiếu với số tiền rất lớn mà thành phố hỗ trợ như thế thì sự hiện diện của 3 cầu thủ HAGL như Đông Triều, Quang Nho, Ngọc Quang theo diện cho mượn rõ ràng là chưa đến tầm.

Người hâm mộ Hải Phòng cũng chờ đợi ở bầu Hoàn và CLB bằng những bản hợp đồng lớn hơn, giá trị hơn, thể hiện tham vọng vào nhóm đầu V.League ở mùa giải tới. Bởi nếu như Hải Phòng vẫn giậm chân tại chỗ ở nửa sau BXH thì sự xuất hiện của bầu Hoàn chỉ khiến người ta nhớ đến một sân Lạch Tray khang trang bề ngoài.

Hải Phòng cần thể hiện vị thế lớn hơn, đúng với ngân sách 50 tỷ/năm mà thành phố đã cho bầu Hoàn sử dụng

“Văn hoá từ chức” từng được đề cập tới ở đầu mùa giải 2021 đối với BLĐ và BHL Hải Phòng, về chỉ tiêu ở mùa giải vừa rồi. Là một người tự trọng và lọc lõi, bầu Hoàn có lẽ hiểu rõ điều đó hơn ai hết, với áp lực của người đứng đầu lèo lái Hải Phòng FC giành vị thế cao tại V.League, ít nhất là ở mùa giải 2022. 

    Bình Luận