SHB Đà Nẵng, bao giờ cho tới… ngày xưa!

Từ vòng 12 của V.League 2021, HLV Phan Thanh Hùng đã tiếp quản đội bóng SHB Đà Nẵng. Việc HLV gạo cội người Đà Nẵng trở về nắm đội bóng, khiến người hâm mộ xứ này mong muốn đội bóng sông Hàn sẽ quay lại với bản sắc địa phương như trước đây.

SHB Đà Nẵng từng có thời gian rất huy hoàng tại V.League, chức vô địch gần nhất của họ là mùa giải 2012, tức đã 9 năm. Ngần ấy thời gian, bóng đá Đà Nẵng vẫn chưa một lần quay lại ngôi vị cao nhất. Thậm chí, 4 mùa giải gần đây nhất, thành tích của đội bóng sông Hàn luôn đứng ở vị trí thứ 9 hoặc 10, khiến những người yêu mến họ không khỏi buồn lòng.

Sau vòng đấu thứ 12 V.League 2021, HLV Lê Huỳnh Đức đã nói lời chia tay SHB Đà Nẵng, vì thành tích bết bát của đội nhà do đã có 5 trận liên tục không thắng ở đấu trường V.League, trong đó có đến 4 trận thua, rơi xuống vị trí thứ 9 trong bảng tổng sắp với 16 điểm. Việc HLV Lê Huỳnh Đức chia tay đã tạo một cú sốc lớn ở đội bóng sông Hàn và lãnh đạo CLB đã buộc phải cầu viện đến HLV kỳ cựu Phan Thanh Hùng, người cũng vừa chia tay B.Bình Dương để về vực dậy đội nhà khỏi tình cảnh bết bát. 

Khi HLV Phan Thanh Hùng về nắm SHB Đà Nẵng, những người yêu mến CLB này đã cảm thấy rất vui, bởi HLV họ Phan là cựu danh thủ của bóng đá Đà Nẵng và từng nắm đội bóng này những năm 2007 đến 2009. Việc mời được ông Hùng trở về khiến các CĐV của đội bóng sông Hàn mong muốn CLB sẽ gầy dựng lại bản sắc mang tính địa phương, vốn đã từng thể hiện rất rõ ở những năm họ giành chức vô địch như 2009 và 2012.

Phong độ của Đức Chinh (trái) và đồng đội là không tốt ở mùa giải này	Ảnh: Minh Tuấn

Trên các trang web của SHB Đà Nẵng, không ít lần người hâm mộ đã kêu gọi những người làm bóng đá xứ này mang về lại các cầu thủ như Nguyên Sa, Quách Tân, Hữu Tuấn, Hoàng Quãng… Những người của lò đào tạo Đà Nẵng, nhưng giờ đang đầu quân và là trụ cột ở các CLB khác. Ai cũng biết trong bóng đá chuyên nghiệp việc mua bán cầu thủ là chuyện rất bình thường, nhưng thực sự các đội bóng vẫn ưu tiên sử dụng các cầu thủ do chính mình tạo ra và điều này hiện đang là xu hướng của bóng đá thế giới lẫn Việt Nam. Vì thế, đòi hỏi của những người hâm mộ đội bóng sông Hàn cũng không lạ.

Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Ngay từ lúc mới về nắm SHB Đà Nẵng, tôi đã nghĩ ngay đến việc đưa một số cầu thủ gốc Đà Nẵng về thi đấu lại. Tuy nhiên, mùa giải 2021 vẫn còn đang diễn ra và họ đang chơi ở các đội bóng khác, nên tạm thời chưa thể tiết lộ những cái tên tôi đang nhắm tới”.

Bên cạnh đó, hiện SHB Đà Nẵng cũng có một số cầu thủ trẻ chuẩn bị hết hợp đồng như Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh… và liệu các cầu thủ này có tiếp tục được giữ lại hay sẽ cho đi vào cuối mùa? Về điều này, HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã cho biết: “Mới đây tôi đã chính thức ngỏ lời tái ký với các cầu thủ chuẩn bị hết hợp đồng vào cuối mùa giải này. Các em ấy cho biết hiện đang suy nghĩ và sẽ có câu trả lời khi thi đấu ở ĐT Việt Nam trở về. Bản thân tôi luôn mong muốn các em ở lại cùng CLB”.

Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng với khát khao trở lại với bản sắc mang tính địa phương vẫn còn ở thì tương lai. Trước mắt, nhiệm vụ của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là phải lọt vào nhóm 6 đội đầu bảng sau khi giai đoạn 1 kết thúc, sau đó mới có thể toan tính được nhiều vấn đề.

SHB Đà Nẵng nghỉ đến cuối tháng
Do dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại nên V.League đang tạm hoãn, vì thế HLV Phan Thanh Hùng cho các cầu thủ của mình xả trại đến ngày 31/5 mới tập trung trở lại. Trong thời gian nghỉ, các cầu thủ SHB Đà Nẵng cũng được khuyến cáo hạn chế đi lại và tuân thủ các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh.

    Bình Luận