SHB.ĐN chuẩn bị cho mùa giải mới: Chiến thuật 'cài răng lược'

Ngoài việc giữ bộ khung cơ bản, SHB.ĐN dưới triều đại HLV Phan Thanh Hùng sẽ đưa 16 cầu thủ trẻ lên đội 1. Đây có thể xem là chiến thuật “cài răng lược” của đội bóng sông Hàn nhằm chuẩn bị cho tương lai.
SHB.ĐN chuẩn bị cho mùa giải mới: Chiến thuật 'cài răng lược'

Xây dựng lại chân đế

HLV Phan Thanh Hùng là người rất mát tay trong công tác đào tạo và phát hiện những tài năng trẻ. Chính ông Hùng từng giúp U21 Đà Nẵng với thế hệ Quốc Anh, Phước Vĩnh, Nguyên Sa, Hoàng Quãng, Thanh Phúc, Thanh Hưng… 2 lần vô địch giải U21 QG các năm 2008 và 2009. Thế hệ này đã trở thành những trụ cột giúp SHB.ĐN dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức vô địch V.League các năm 2009 và 2012. Tuy nhiên, họ cũng bị tản mát mỗi người một nơi khi SHB.ĐN có những thay đổi cơ cấu.

Thành công với bóng đá trẻ Đà Nẵng cũng đã mở đường cho những thành công của HLV Phan Thanh Hùng tại CLB Hà Nội. Đặt niềm tin vào ông Hùng, hẳn lãnh đạo đội bóng sông Hàn cũng muốn tạo ra một chân đế bền vững với những sản phẩm “của nhà trồng được”. Cụ thể, SHB.ĐN đã quyết định đôn 16 cầu thủ trẻ từ đội hạng Nhì lên đội 1 thử sức.

Thực tế, những năm qua bóng đá trẻ Đà Nẵng không để lại nhiều ấn tượng. Họ cũng không giới thiệu được khuôn mặt nào nổi trội ở cấp độ các đội tuyển trẻ. Phạm Công Tạo được đánh giá có triển vọng nhất khi thi đấu khá tốt tại VCK U19 Quốc tế 2019. Tuy nhiên, 2 năm qua Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc giải tại Nha Trang năm đó lại có những dấu hiệu chững lại. Xuân Tạo cũng không được trao cơ hội ở cấp độ các đội tuyển trẻ. 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, SHB.ĐN được kỳ vọng sẽ thi đấu khởi sắc hơn ở mùa giải tới - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Rõ ràng, để khai phá những “viên ngọc thô” này, HLV Phan Thanh Hùng cần thời gian và cũng phải chờ vào cả may mắn nữa.

Đội hình tham chiến vẫn là bộ khung cũ

Sự trở lại của HLV Phan Thanh Hùng trên băng ghế huấn luyện SHB.ĐN có ý nghĩa lớn trong việc thay đổi bộ mặt cũng như tinh thần của các cầu thủ. Vừa qua, SHB.ĐN đã mời lại những cầu thủ từng trưởng thành từ đội bóng như Võ Hoàng Quãng, Phạm Nguyên Sa hay triệu hồi tiền vệ A Mít từ Hải Phòng. Đội bóng sông Hàn cũng bổ sung hậu vệ Lâm Anh Quang, Nguyễn Sỹ Nam, Lâm Quý để thay thế những cầu thủ vừa hết hợp đồng.

Cộng với sự trở lại của HLV Phan Thanh Hùng, khán giả SHB.ĐN có thể kỳ vọng trong tương lai sẽ nhìn thấy hình dáng một đội bóng có bản sắc địa phương, vốn dĩ đã nhạt phai trong những năm qua. Tất nhiên, HLV Phan Thanh Hùng cần có thời gian để xây dựng lại lối chơi, con người cho SHB.ĐN. Ngoài bộ khung người Việt, ông Hùng phải chọn lựa những ngoại binh phù hợp với đội bóng. 

Rõ ràng, mọi việc không hề đơn giản và lãnh đạo SHB.ĐN hẳn cũng đã xác định những sai số có thể gặp phải khi mời lại Phan Thanh Hùng. Nói cách khác, thành công khó đến tức thì với đội bóng sông Hàn, mà họ cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

HLV Phan Thanh Hùng khởi điểm từ bóng đá trẻ
Năm 2008, CLB Đà Nẵng được chuyển giao cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SH Bank). Sau 3 trận toàn thua ngay đầu mùa giải, HLV Phan Thanh Hùng đã phải nhường ghế cho ông Lê Huỳnh Đức. Tuy nhiên, HLV Phan Phanh Hùng vẫn tạo được dấu ấn khi dẫn dắt U21 Đà Nẵng vô địch 2 năm liên tiếp. Cuối năm 2009, bầu Hiển quyết định đưa ông Hùng ra làm HLV trưởng CLB Hà Nội. HLV Phan Thanh Hùng từng là HLV trưởng ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012, cầm quân thi đấu khá tốt tại ASIAD 2010 và có nhiều năm làm trợ lý cho HLV Henrique Calisto...

 

    Bình Luận