Than Quảng Ninh phải đua trụ hạng, tại sao không?

Thật đau đớn khi đặt ra một câu hỏi ở thì tương lai như vậy với đội bóng được xếp trong nhóm “Big Four” của V.League. Nhưng sự thật đang hiện ra trước mắt và Than.QN cần một cú hích về tinh thần để đứng vững ở V.League 2021.
Than Quảng Ninh phải đua trụ hạng, tại sao không?

Nơi cơn bão vừa đi qua

Nhìn Than.QN hiện tại, người ta có cảm nhận, hình như vừa có một “cơn bão” đổ bộ vào đội bóng này khiến mọi thứ trở nên tan hoang. Người ta từng nói đến Sài Gòn FC khi hàng loạt cầu thủ đồng loạt ra đi vào cuối mùa giải vừa qua. Dẫu gì thì “đệ tam” V.League vẫn có niềm tin khi giữ lại được những trụ cột và tuyển dụng được khá nhiều cầu thủ chất lượng. 

Còn Than.QN, họ chẳng có bổ sung đáng kể nào kể từ khi những cầu thủ quan trọng nhất như thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, các hậu vệ Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Việt, tiền vệ Giang Trần Quách Tân… tìm tới chân trời mới. Điều đáng nói hơn cả, người được xem là “ngôi sao” lớn nhất trong 4 mùa giải vừa qua là HLV Phan Thanh Hùng cũng đã rời Than.QN.

Ai cũng biết, ông Hùng được ví như “Vua Midas”, chạm tay vào đâu là có thành tích. Dưới triều đại của nhà cầm quân gốc Đà Nẵng, đội bóng vùng Mỏ đã thực sự lột xác với lối chơi ấn tượng khi từng vô địch Cúp QG hay giành Siêu Cúp QG năm 2016. Than.QN luôn có mặt trong nhóm đua tranh ngai vàng với các đội bóng hàng đầu.

HLV Phan Thanh Hùng là một trong những nhà cầm quân rất giỏi mài giũa “ngọc thô” hay biến những cầu thủ tưởng chừng rất bình thường thành những ngôi sao. Minh chứng ở giữa mùa bóng 2020, Than.QN khiến người ta sửng sốt khi cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ chất lượng là Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Fagan.

Lúc bấy giờ, rất nhiều ánh mắt hoài nghi hướng về Than.QN, nhưng rồi sự lèo lái của HLV Phan Thanh Hùng đã khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Điều quan trọng, Than.QN đã xuất hiện những ngôi sao như Quách Tân và đặc biệt là “sao mai” Hai Long. Nói vậy để thấy, vị trí của HLV Phan Thanh Hùng là không thể thay thế.

Sau khi chia tay HLV Phan Thanh Hùng (phải), Than.QN không còn được  đánh giá cao - Ảnh: PHAN TÙNG

Mất HLV Phan Thanh Hùng, mất ngôi sao hy vọng

Giả sử, Than.QN mất nhiều ngôi sao nhưng vẫn còn HLV Phan Thanh Hùng thì họ vẫn có lý do để hy vọng vào những cầu thủ trẻ được đôn lên chơi ở V.League mùa tới. Đã không còn HLV và những cầu thủ tốt nhất, Than.QN cũng được cho là không đảm bảo được nguồn tài chính để duy trì hoạt động khi nhà tài trợ chính không còn muốn đồng hành với đội bóng.

Trong vài năm qua, SLNA, Hải Phòng, DNH Nam Định, Quảng Nam FC… đều được xếp vào nhóm phải đua trụ hạng. Than.QN chưa một lần bị điểm vào danh sách “đi tàu ngược”, nhưng mùa giải năm nay mọi thứ có thể đổi thay. Bây giờ thật khó trách ai, bởi trong bóng đá có những điều khó nói, khó hiểu và chỉ những người trong cuộc mới tường tận. Với Than.QN, những năm qua, sự tồn tại phần lớn đều được quyết định bởi “bầu sữa” của ông bầu.

Có lẽ vì thế, người ra dần quên rằng, trên hành trình xã hội hóa bóng đá, các CLB cần có sự chung tay của nhiều đơn vị và cần tiếng nói của các cấp quản lý thay vì phó mặc cho một ông bầu, một doanh nghiệp. Mùa giải 2021 chưa bắt đầu và người ta vẫn có quyền hy vọng, Than.QN sẽ tạo ra cú đột phá để không phải rơi vào viễn cảnh được đến đâu hay đến đó.

    Bình Luận