CLB TP.HCM bị phạt nặng

Sau vòng đấu thứ 9, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt nặng với các thành viên của CLB TP.HCM vì hành vi phản ứng với trọng tài ở trận đấu trên sân Thanh Hoá vào chiều 12/4.
CLB TP.HCM bị phạt nặng

Ban kỷ luật VFF vừa ra quyết định phạt với các thành viên của CLB TP.HCM vì đã có những phản ứng thái quá với đội ngũ trọng tài trong trận Thanh Hoá – TP.HCM ở vòng đấu thứ 9 vừa qua.

Theo đó, thủ môn Nguyễn Thanh Thắng bị phạt 15 triệu đồng và bị cấm thi đấu 3 trận. Pena Viegas Luis Filipe – cán bộ chuyên môn của CLB TP.HCM bị phạt 15 triệu đồng và bị đình chỉ 4 trận. Riêng HLV thủ môn Trần Minh Quang bị phạt 5 triệu đồng va bị đình chỉ 2 trận.

Ngoài các thành viên của CLB TP.HCM, cầu thủ Nguyễn Thanh Thảo của B.Bình Dương cũng bị phạt 15 triệu đồng và cấm thi đấu 2 trận vì có hành vi mang tính bạo lực và triệt hạ đối thủ trong trận đấu với SLNA ở vòng 9.

Trận đấu giữa Thanh Hóa và TP.HCM bất ngờ nóng lên ở cuối trận sau khi đội chủ nhà có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu. Thủ môn Thanh Thắng đã lao đến vị trí trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành. Sau khi dùng những lời lẽ khó nghe thì bất ngờ thủ môn này đã húc đầu vào người vị trợ lý trọng tài.

Cú húc đầu quá bất ngờ khiến ông Thành không kịp phản ứng và bị choáng. Ngay sau đó, rất nhiều cầu thủ TP.HCM lao vào phản ứng và các trọng tài đã phải rời sân trong sự hộ tống của đội ngũ an ninh trên sân. Đến sáng ngày 13/4, ông Thành đã phải đi khám và các bác sĩ kết luận phải nhổ răng.

“Sau cú húc tôi bị chảy máu miệng và dập môi, nhưng rất đông cầu thủ CLB TP.HCM tiếp tục vây lấy tôi muốn hành hung tiếp. Sáng nay đi khám, tôi được bác sĩ cho biết răng bị lung lay phải nhổ bỏ hoặc phải bắt hai con vít”, ông Thành chia sẻ với báo chí.

    Bình Luận