Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2021 khép lại thành công

Chiều ngày 8/4, trận đấu cuối cùng giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2021 giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM đã diễn ra trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo VFF, nhà tài trợ và Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao Thanh Trì.
Giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2021 khép lại thành công

Vì kết quả trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến tấm huy chương Đồng nên cả hai thi đấu đầy quyết tâm ngay từ phút đầu bóng lăn. Phong Phú Hà Nam có bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, khi Đào Thị Hồng Châm tận dụng pha bóng lộn xộn trước cầu môn TP.HCM để ghi bàn thắng. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Phong Phú Hà Nam dù có cùng 10 điểm như TP.HCM nhưng lại thua về chỉ số phụ, qua đó ngậm ngùi nhìn đối phương giành HCĐ chung cuộc.

Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn (ngoài cùng bên trái) dự khán trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh vs Phong Phú Hà Nam và lễ trao giải.

Phong Phú Hà Nam thắng 1-0 TP.HCM

Trước đó, giải đã xác định đội vô địch là Than KSVN và đội á quân là Hà Nội Watabe. Đội đạt giải phong cách cũng là Hà Nội Watabe. Trần Nhật Lan của Than KSVN nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trong khi Vũ Thị Hoa bên phía Hà Nội Watabe nhận danh hiệu Vua phá lưới.

Phát biểu sau khi giải đấu khép lại, Phó Chủ tịch thường trực VFF – Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Các cầu thủ nữ trẻ đang có sự thay đổi rõ nét trong tư duy chơi bóng. Những gương mặt từng nằm trong diện dự tuyển được VFF đào tạo cũng thể hiện khả năng của mình. Họ hứa hẹn được tuyển chọn lên đội U19 nữ Việt Nam hướng tới vòng loại châu Á 2020 cũng như nằm trong các nhiệm vụ tương lai của ĐTQG nữ, nổi bật trong đó là chiến dịch giành vé dự VCK World Cup nữ 2023 ở New Zealand.

Ở giải đấu này, các cầu thủ nữ cũng thể hiện sự phóng khoáng, niềm đam mê chơi bóng, tự tin thể hiện tố chất kỹ thuật. Bên cạnh đó, các bạn cũng cho thấy khả năng duy trì thể lực tốt, khi có thể chơi đến những phút cuối cùng”.

Những hình ảnh nổi bật 

Ông Đỗ Văn Nhật – Phó Trưởng Ban Bóng đá Nữ LĐBĐVN trao giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Vũ Thị Hoa (41, Hà Nội Watabe).

Ông Mai Thế Hưng – Giám đốc truyền thông và đối ngoại công ty Cổ phần Động Lực trao giải thủ môn xuất sắc nhất cho cầu thủ Bích Ngọc (26, Than KSVN).

Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng Thư ký LĐBĐVN – Trưởng BTC giải trao giải cầu thủ xuất sắc nhất cho Trần Nhật Lan (11, Than KSVN).

Ông Hà Anh Chiến – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao Thanh Trì trao giải phong cách cho đại diện đội Hà Nội Watabe.

Đội đạt giải Ba: U19 nữ TP Hồ Chí Minh.

U19 nữ Hà Nội Watabe đạt giải phong cách và giải Nhì chung cuộc.

19 nữ Than KSVN đã thi đấu ấn tượng và xuất sắc để lên ngôi Vô địch tại giải bóng đá Nữ Vô địch U19 Quốc gia 2021. Với thành tích ấn tượng này, thầy trò HLV Cao Chí Thành cũng đã được đại diện Tập đoàn Than KSVN trực tiếp trao phần thưởng 100 triệu đồng tại lễ bế mac.

 

 

 

 

    Bình Luận