ĐT Việt Nam chưa vội có Filip Nguyễn

HLV Park Hang Seo cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nói về kế hoạch sử dụng thủ môn Filip Nguyễn cho ĐT Việt Nam.
ĐT Việt Nam chưa vội có Filip Nguyễn

Filip Nguyễn nhiều lần bày tỏ khát khao được thi đấu cho ĐT Việt Nam. Thời gian qua, dưới sự hỗ trợ của VFF, thủ môn sinh năm 1992 cũng đã hoàn tất một số thủ tục pháp lý để nhập quốc tịch Việt Nam. Nhưng do thiếu 1 bước cuối cùng là phải có mặt ở Việt Nam để làm thẻ thường trú nên Filip Nguyễn vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sớm nhất phải đến tháng 12, thủ thành đang chơi bóng ở Cezch mới có thể trở về Việt Nam.

Nếu có quốc tịch trong tay, Filip Nguyễn đứng trước cơ hội lớn được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐTQG. Đây là viễn cảnh được NHM Việt Nam chờ đợi suốt thời gian qua.

“Tôi cũng nghe thông tin cậu ấy đang làm thủ tục cần thiết, chưa biết xong chưa”, HLV Park Hang Seo nói. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết còn quá sớm để nói đến việc sẽ sử dụng Filip cho ĐTQG. “Tôi chưa trực tiếp xem Filip thi đấu trên sân, nhưng có xem một số video. Hiện nay, cậu ấy đang quốc tịch Czech, không biết bao giờ mới có quốc tịch Việt Nam. Filip phải có quốc tịch Việt Nam, tôi mới có tiêu chí đánh giá, rồi mới quyết định chọn hay không”, HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Mới đây, Filip Nguyễn cũng vừa tạo nên một cột mốc mới cho sự nghiệp. Theo đó, anh sẽ được dự Europa League mùa 2020/21 trong màu áo Slovan Liberec. Trong phần chia sẻ với truyền thông vừa qua, Filip Nguyễn phủ nhận khả năng sẽ về chơi bóng ở V.League. Thủ thành 28 tuổi bày tỏ mong muốn sẽ có cơ hội sang Đức chơi bóng ở giải Buldesliga.

XEM THÊM

ĐT nữ Việt Nam tiếp tục trên tầm Thái Lan 

10 cầu thủ U22 Việt Nam đáng chú ý nhất trong danh sách khủng của ông Park

'U22 Việt Nam tập trung nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chưa đủ'

                                                      

    Bình Luận