ĐT Việt Nam hướng đến top 10 châu Á, sớm có mặt ở World Cup

Mục tiêu của VFF phấn đấu cho đến năm 2030, ĐT Việt Nam đứng trong top 10 châu Á và sớm có mặt tại VCK World Cup.
ĐT Việt Nam hướng đến top 10 châu Á, sớm có mặt ở World Cup

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Đại hội VFF khóa IX (Nhiệm kỳ 2022 - 2026) đã diễn ra. Quyền Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội: “Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là vai trò định hướng và tầm nhìn chiến lược đối với bóng đá Việt Nam trên tinh thần của Đại hội VFF khóa IX (Nhiệm kỳ 2022 – 2026), đó là “Chung tay vì nền bóng đá phát triển bền vững.

Bám sát và thưc hiện Nghị quyết Đại hội VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018 - 2022, trong 4 năm qua, BCH, Thường trực BCH, các Tổ chức thành viên và các đơn vị trực thuộc của VFF đã và đang nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách hiệu quả các hoạt động phát triển bóng đá, trong đó tập trung vào 5 mục tiêu chính:

Một là: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng các giải bóng đá quốc gia, bao gồm hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia.

Hai là: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho phát triển bóng đá trẻ bao gồm bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal, qua đó duy trì sự ổn định trong việc tạo nguồn lực kế cận cho bóng đá ở cấp độ quốc gia.

Quyền Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc tại Đại hội VFF khóa IX (Nhiệm kỳ 2022 - 2026) - Ảnh: Đức Cường

Ba là: Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao thành tích của các Đội tuyển bóng đá nam, nữ quốc gia và các đội tuyển trẻ, futsal tại các giải đấu quốc tế của AFF, AFC và FIFA trong giai đoạn 2022 – 2026, đặc biệt là hướng tới mục tiêu sớm giành quyền tham dự World Cup bóng đá nam khi FIFA mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội.

Bốn là: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển bóng đá phong trào, đặc biệt là công tác xây dựng: “Đề án phát triển bóng đá phong trào giai đoạn năm 2020 – 2030; chú trọng phát triển mô hình bóng đá cộng đồng ở các địa phương và ban hành Bộ tài liệu bóng đá phong trào dành cho trẻ em; từ đó tạo tiền lệ để phát triển bóng đá đỉnh cao và góp phần đạt được một số mục tiêu trọng điểm đề ra trong Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030.

Năm là: Tăng cường các giải pháp để đảm bảo sự ổn định về nguồn tài chính cho các hoạt động bóng đá, đặc biệt là nguồn lực dành cho các đội tuyển quốc gia với sự đầu tư có trọng điểm về hoạt động chuyên môn, đội ngũ chuyên gia các các chương trình tập huấn nâng cao nói riêng và cho các hoạt động bóng đá khác nói chung.

Kết quả trong giai đoạn 4 năm của nhiệm kỳ khóa VIII, dù phải chịu rất nhiều khó khăn do tác động của Covid-19 nhưng bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, xứng đáng là môn thể thao đi đầu trong việc hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa các hoạt động thể thao của Đảng và Nhà nước, cũng như trở thành một trong những quốc gia hàng đầu của Đông Nam Á trên các mặt thành tích các đội tuyển nam, nữ quốc gia". 

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Trên cơ sở các kết quả đạt được cũng như các vấn đề còn hạn chế, tồn tại của bóng đá Việt Nam, tôi mong rằng Đại hội lần này sẽ tiếp tục thể hiện vai trò là một diễn đàn quan trọng để các tổ chức thành vên đóng góp ý kiến và cùng nhau xây dựng các giải pháp, các biện pháp cho hoạt động phát triển của bóng đá Việt Nam, quyết tâm tạo ra bước đột phá cho bóng đá Việt Nam tương xứng với tầm phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là cố gắng vào top 10 châu Á cho đến năm 2030 - Ảnh: Đức Cường

Đại hội cũng cần tập trung vào việc xây dựng các mục tiêu chiến lược, phát triển bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ việc thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác cho nhiệm kỳ 2022 – 2026 và định hướng các mục tiêu phát triển bóng đá Việt Nam cho giai đoạn tiếp theo; Phấn đấu bóng đá nước ta phát triển đến năm 2030 đứng trong nhóm 10 quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu ở châu Á và sớm có mặt tại VCK World Cup.

Đại hội cũng sẽ tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng cho các giải bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia; Nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ chức thành viên thông qua các giải pháp nhằm phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước về phát triển bóng đá Việt Nam, tạo bước phát triển mạnh mẽ tại các giai đoạn kế tiếp trong Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, Tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

    Bình Luận