Khai mạc Đại hội thường niên năm 2020 khoá VIII (Nhiệm kỳ 2018 – 2020)

Sáng ngày 21/11, tại Trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), Đại hội thường niền năm 2020 khoá VIII (Nhiệm kỳ 2018 - 2022) đã diễn ra.

Đến dự Đại hội có các ông: Nguyễn Hồng Minh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Đại diện lãnh đạo Cục An ninh Chính trị, Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an; đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Bộ Nội vụ cùng các cơ quan Trung ương đến địa phương.

Về phía lãnh đạo VFF qua các thời kỳ, đến dự Đại hội có các ông: Lê Khánh Hải – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch VFF; Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực VFF; Cao Văn Chóng – Phó Chủ tịch VFF; Trần Anh Tú – Uỷ viên thường trực BCH VFF; Trần Duy Ly – Quyền Chủ tịch VFF khoá IV; Nguyễn Trọng Hỷ - Nguyên Chủ tịch VFF khoá V và VI; đại diện các tổ chức thành viên của VFF, Ban Tổng thư ký, HLV trưởng ĐT nam, ĐT nữ Việt Nam, đại diện các tổ chức bóng đá quốc tế (FIFA, AFC, AFF). Về phía Tạp chí Bóng đá, Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú tới dự Đại hội.

Đại diện lãnh đạo Tổng cục TDTT, Cục An ninh Chính trị, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công An, đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ dự Đại hội

Tham dự đại hội có sự góp mặt của Lãnh đạo VFF qua các thời kỳ

Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú của Tạp chí Bóng đá (thứ 2 từ phải sang) tham dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch VFF - Lê Khánh Hải cảm ơn nỗ lực của các thành viên, đội bóng, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trên cả nước đã phối hợp với VFF vượt qua khó khăn; luôn chủ động trong hành động, sáng tạo trong suy nghĩ, cố gắng đưa bóng đá Việt Nam trở lại một cách tốt nhất. Trên cơ sở đạt được cũng như những hạn chế tồn tại trong năm 2020, Chủ tịch Lê Khánh Hải mong Đại hội thường niên tiếp tục thể hiện vai trò là diễn đàn quan trọng, đoàn kết để các tổ chức thành viên xây dựng các giải pháp phát triển cho bóng đá Việt Nam. Chủ tịch Lê Khánh Hải cũng nhấn mạnh một nội dung quan trọng nữa của Đại hội là bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Vận động tài trợ, nhằm kiện toàn bộ máy, thưc hiện các công việc cho đến hết nhiệm kỳ.

Chủ tịch VFF - Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc

Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng báo cáo kiểm điểm của BCH VFF

Tổng thư ký Lê Hoài Anh báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021 của VFF

Đại hội cũng đồng ý kết nạp 6 thành viên mới cho VFF gồm LĐBĐ thành phố Hà Nội, LĐBĐ tỉnh Sơn La, CLB bóng đá Bình Định, CLB futsal Sao, CLB Kardiachain Sài Gòn, CLB futsal Vietfootball; qua đó nâng tổng số tổ chức thành viên của VFF lên con số 78. Tại Đại hội thường niên năm 2020, 72/78 tổ chức thành viên tham dự.

Đại hội biểu quyết kết nạp 6 thành viên mới cho VFF

ĐBĐ thành phố Hà Nội, LĐBĐ tỉnh Sơn La, CLB bóng đá Bình Định, CLB futsal Sao, CLB Kardiachain Sài Gòn, CLB futsal Vietfootball là thành viên mới của VFF

Đại hội đã báo cáo kiểm điểm của BCH VFF; báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021 của LĐBĐ Việt Nam; báo cáo tóm tắt sửa đổi, bổ sung Điều lệ của VFF; báo cáo nhiệm vụ trọng tâm của các đội tuyển quốc gia năm 2021; báo cáo đề xuất phương án, kế hoạch tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2021.

Một số hình ảnh khác:

    Bình Luận